Tiền Giang: Sau 8 ngày bị truy nã, một con bạc ra đầu thú

Bắc Bình
Bắc Bình
02/04/2021 11:01 GMT+7

Sau khi tòa án kết tội, Đỗ Thanh Sơn bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị truy nã và 8 ngày sau đó, Sơn đã liên hệ Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, đầu thú.

Ngày 2.4, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa tiếp nhận đối tượng bị truy nã là Đỗ Thanh Sơn (tên thường gọi là Cũi, 34 tuổi, cư trú ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) từ Công an xã Tân Hương, H.Châu Thành.

Đối tượng trốn truy nã Đỗ Thanh Sơn

ẢNH: B.B

Theo hồ sơ, Đỗ Thanh Sơn bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã vào ngày 24.3 về tội “tổ chức đánh bạc”.
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 26.6.2018, tại một quán cà phê trên địa bàn ấp Rẫy, TT.Tân Hiệp, H.Châu Thành, Đỗ Thanh Sơn bị bắt quả tang đang cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Qua điều tra, Sơn khai nhận từ ngày 14.6.2018 đến thời điểm bị phát hiện đã tổ chức 16 trận cá độ bóng đá, với 8 người tham gia.
Ngày 16.10.2020, Đỗ Thanh Sơn bị TAND H.Châu Thành tuyên án 5 năm 6 tháng tù. Trong quá trình tại ngoại, Sơn bỏ trốn.
Sau thời gian vận động, gia đình Đỗ Thanh Sơn đã liên hệ với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang và được hướng dẫn Sơn ra Công an xã Tân Hương, H.Châu Thành đầu thú.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.