Tiền Giang: Khởi tố các bị can liều lĩnh 'cưa sống' dây tiếp địa đang dẫn điện

Bắc Bình
Bắc Bình
14/04/2021 19:28 GMT+7

Nhóm bị can liều lĩnh 'cưa sống' đường dây điện ngầm 2.400V đang cung cấp điện cho KCN Long Giang (Tiền Giang).

Ngày 14.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Phước (Tiền Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam đối với 4 bị can gồm: Đoàn Phước Nguyên (20 tuổi); Nguyễn Văn Duy (18 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lý Đông) và Đào Công Khanh (27 tuổi, ngụ TT.Tân Hiệp, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Trần Văn Viên (31 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng); tạm giữ hình sự 2 nghi phạm khác để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và "hủy hoại tài sản”.
Đây là những bị can, nghi phạm đã gây ra nhiều vụ cắt trộm dây điện rất nghiêm trọng trên địa bàn H.Tân Phước trong thời gian gần đây.

Bị can Đoàn Phước Nguyên là đối tượng cầm đầu trong các vụ trộm cắp dây điện tiếp địa gây hoang mang dư luận tại H.Tân Phước thời gian qua

ẢNH: B.B

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận hành vi trộm cắp dây diện tiếp địa của Điện lực Tiền Giang dùng cấp cho KCN Long Giang và đường điện đi qua khu vực cầu Nguyễn Văn Tiếp (H.Tân Phước).
Trong các vụ án nghiêm trọng trên, Đoàn Phước Nguyên được xác định là bị can cầm đầu. Nguyên khai nhận do không nghề nghiệp ổn định, cần tiền mua ma túy sử dụng nên rủ các đồng phạm đi trộm dây điện tiếp địa bán để lấy tiền tiêu xài.
Cụ thể, đêm 30.3, nhóm đến cầu Nguyễn Văn Tiếp, cắt trộm 24 m dây tiếp địa, sau đó đem đến vựa phế liệu ở xã Tân Lập 1, H.Tân Phước bán với giá 800.000 đồng, chia nhau tiêu xài.
Qua khám nghiệm, kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định đường dây tiếp địa bị cắt rời nhiều đoạn tại 17 điểm, gây hư hỏng hoàn toàn, không thể sửa chữa. Tài sản thiệt hại ước tính gần 53 triệu đồng.

Bị can Đào Công Khanh tại Công an H.Tân Phước

ẢNH: B.B

Bị can Nguyễn Văn Duy tại Công an H.Tân Phước

ẢNH: B.B

Bị can Trần Văn Viên tại Công an H.Tân Phước.

ẢNH: B.B

Ngoài ra, Đoàn Phước Nguyên và Nguyễn Văn Duy còn khai nhận đã cùng Trần Văn Viên và 2 đối tượng khác thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây điện, dây tiếp địa tại Công ty TNHH phát triển KCN Long Giang, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.  
Công an đang tạm giữ nhiều chứng cứ, tang vật có liên quan đến các vụ trộm cắp điện và hủy hoại tài sản của nhóm người gây án do Đoàn Phước Nguyên cầm đầu.

Cắt dây điện tiếp địa đang dẫn điện hậu quả ra sao ?

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Điền Khoán, Phó giám đốc Điện lực Tiền Giang, cho biết khi mất dây tiếp địa đột ngột thì độ trồi sụt điện áp là rất lớn. Vỏ nhiệt điện có thể mang điện áp cao do đó sẽ gây hư hại thiết bị điện, gây nguy hiểm chết người.
Người cắt dây tiếp địa có thể gây tai nạn chết người mà thực tế trên địa bàn Tiền Giang thời gian qua có xảy ra tình trạng này.
Riêng mất hệ thống tiếp địa ở cầu Nguyễn Văn Tiếp thì đặc biệt nguy hiểm, vì hệ thống này cho cột chiếu sáng, thân cột làm bằng bằng thép nên khả năng chạm điện ra ngoài cột rất lớn.
Do đó người đi đường đụng vào cột chiếu sáng có thể bị điện giật chết. Riêng về dây cáp ngầm lúc nào cũng tích điện, do đó kẻ trộm cắt dây cáp ngầm (vụ trộm điện ở KCN Long Giang) trước tiên sẽ gây nổ, nhẹ nhất là bị phỏng, nặng là gây chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.