Tiền Giang: Kêu 'giang hồ' chém đồng nghiệp vì bị nhắc dùng điện thoại trong giờ làm

Bắc Bình
Bắc Bình
15/04/2021 12:01 GMT+7

Trong giờ làm việc, Hải nhắc Hậu không nên chơi game nên Hậu gây sự và sau đó gọi cả nhóm 'giang hồ' Tiền Giang đến chém Hải.

Ngày 15.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Phước (Tiền Giang), cho biết đã mời làm việc 7 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Phước Lập gồm: Trần Văn Hậu, Nguyễn Sang Hiết (cùng cư trú xã Hậu Mỹ Bắc A, H.Cái Bè); Lê Hoàng Hiếu (cư trú xã Tân Phú, TX.Cai Lậy); Nguyễn Quốc Trung (cư trú xã Tân Lập 2); Hà Tiến Lên, Đỗ Quốc Trường và Võ Đình Trí (cùng cư trú TT.Mỹ Phước, H.Tân Phước) để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội liên quan vụ  chém quản lý vì bị nhắc nhở dùng điện thoại trong giờ làm việc.
Trước đó, Trần Văn Hậu và anh Nguyễn Thanh Hải (cư trú xã Đông Hòa, H.Châu Thành, Tiền Giang) cùng làm chung trong 1 công ty dệt tại xã Phước Lập, H.Tân Phước. Trong quá trình làm việc, anh Hải nhắc nhở Hậu không nên sử dụng điện thoại chơi game nên dần dần cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 17.3, Hậu nói với Hiết cùng Hiếu, Trung, Lên, Trường, Trí đem theo hung khí đến ấp Kinh 2A, xã Phước Lập chặn đánh và chém anh Hải gây thương tích khá nghiêm trọng trên vùng lưng. Nghi phạm Hà Tiến Lên đã thừa nhận là người trực tiếp chém anh Hải bị thương bằng loại dao bầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.