Tiền Giang: Đập phá khu vui chơi thiếu nhi vì bị... chê già

Bắc Bình
Bắc Bình
17/04/2021 11:16 GMT+7

Nhóm thanh niên ở Tiền Giang đã đập phá tài sản của một khu vui chơi thiếu nhi chỉ vì người quản lý 'chê quá già', không cho nhóm này vào chơi trong khu trò chơi.

Ngày 17.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết đang tiếp tục làm việc  với 15 người liên quan đến vụ đập phá một khu vui chơi dành cho thiếu nhi để hoàn tất hồ sơ, làm rõ hành vi "hủy hoại tài sản". 

Những người tham gia đập phá khu trò chơi thiếu nhi tại H.Chợ Gạo bị công an triệu tập để làm rõ

ẢNH: B.B

Thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, N.T.H (28 tuổi, trú tại xã Long Bình Điền, H.Chợ Gạo) khai nhận vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 14.4, H. cùng với 14 người bạn đến khu trò chơi dành cho thiếu nhi ở Trung tâm văn hóa - thể thao H.Chợ Gạo.
Do người quản lý khu trò chơi không cho nhóm H. vào chơi do chê nhóm H. "quá già" nên 2 bên xảy ra cự cãi.
H. sau đó gọi điện thoại cho bà chủ khu trò chơi, cho rằng bà này đang thiếu tiền người thân của H. Khi bà chủ khu trò chơi khẳng định không thiếu nợ ai, nhóm H. đã đập phá, gây hư hỏng một số tài sản của khu trò chơi.
Hiện cơ quan chức năng H.Chợ Gạo, Tiền Giang đang thẩm định giá trị bị thiệt hại để có hướng xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật về hành vi "hủy hoại tài sản".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.