Tiền Giang có ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, bệnh nhân 8430

Bắc Bình
Bắc Bình
05/06/2021 14:22 GMT+7

Theo công bố của Bộ y tế tại bản tin trưa 5.6, tỉnh Tiền Giang ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, bệnh nhân 8430. Bệnh nhân này có liên quan chuỗi lây nhiễm ở điểm Nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo Sở Y tế Tiền Giang, bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là bệnh nhân 8430 (nam, 22 tuổi, ngụ ấp quý Thành, xã Nhị Quí, TX.Cai Lậy, Tiền Giang).

Trưa 5.6: Thêm 91 ca Covid-19 trong nước, Tiền Giang có ca đầu tiên

Theo kết quả truy vết dịch tễ, bệnh nhân (BN) 8430 làm việc tại một quán chè trên đường Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Trong ngày 26.5, BN 8430 đang phục vụ ở quán thì có một nhóm người (trong đó có người sau đó cho kết quả mắc Covid-19) đến quán tổ chức sinh nhật. Ngày 28 và 29.5, BN 8430 về quê dự đám giỗ người quen ở ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội, TX.Cai Lậy và đã tiếp xúc với nhiều người tại đây.
Ngày 3.6, BN 8430 được cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy và chiều cùng ngày nhận kết quả dương tính với Covid-19. Khi có kết quả dương tính, bệnh nhân không ho, không có biểu hiện khó thở, không sốt.

Ca bệnh Covid-19 thứ 52 tử vong: Nữ bệnh nhân 35 tuổi, ung thư giai đoạn cuối

Ngành y tế địa phương xác định BN 8430 có 23 trường hợp F1, 9 trường hợp F2 và 13 trường hợp F3. Tất cả các trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung phòng Covid-19. Trước đó, ngày 4.6, ông Nguyễn Văn Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ra công văn chỉ đạo đóng cửa tạm thời tất cả các quán xá dọc theo tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.