Tiền Giang: Bệnh viện Quân y 120 hoạt động lại vì nam sinh viên âm tính Covid-19

Bắc Bình
Bắc Bình
09/06/2021 22:14 GMT+7

Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang thông báo kết quả xét nghiệm PCR cho thấy bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 (qua test nhanh tại Bệnh viện Quân y 120) đã âm tính Covid -19 .

Tối 9.6, theo đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Hồng Phúc, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (thuộc Cục hậu cần Quân khu 9, đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang), bệnh viện này vừa nhận thông báo kết quả xét nghiệm PCR từ Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết nam bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 (qua test nhanh tại Bệnh viện Quân y 120) vào sáng nay đã âm tính với Covid-19.
Với kết quả trên, đại tá, bác sĩ Phan Hồng Phúc cho biết Khoa cấp cứu ban đầu của Bệnh viện Quân y 120 đã hoạt động trở lại và tiếp nhận bệnh nhân bình thường.

Bản tin Covid-19 ngày 9.6: Diễn biến mới đáng lo ngại ở TP.HCM

Như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 23 giờ ngày 8.6, Khoa cấp cứu ban đầu của Bệnh viện Quân y 120 tiếp nhận nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông từ H.Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
Bệnh nhân là nam sinh viên ở trọ tại Q.7, học tại Trường cao đẳng Cao Thắng (TP.HCM); về quê ở H.Tân Phú Đông, Tiền Giang từ ngày 7.5.
Tối 8.6, sinh viên này đi nhậu và sau đó bị tai nạn giao thông, được người thân đưa đến trạm y tế xã để sơ cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quân y 120 vì chấn thương khá nặng.
Ê kíp trực cấp cứu, và test nhanh Covid-19 cho thấy bệnh nhân dương tính Covid-19 trong cả 2 lần test nhanh, nên Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho truy vết và cách ly 12 nhân viên có tiếp xúc với nam bệnh nhân này.
Đồng thời, bệnh viện thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân ngay trong đêm; cách ly toàn bộ khu vực Khoa cấp cứu ban đầu. Bệnh viện cũng có báo cáo ngay cấp trên và tham vấn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết; Thực hiện lấy mẫu bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang để xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR. Song song đó, các nhân viên bệnh viện phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực tiếp xúc bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.
Bác sĩ Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, cho biết theo quy định của Bộ Y tế, khi phát hiện ca nghi ngờ mắc Covid-19 thì thực hiện xử lý như xử lý với ca mắc khẳng định nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.