Tiền Giang: Bắt 2 nghi can cướp giật dây chuyền của nữ phụ hồ

Bắc Bình
Bắc Bình
06/06/2021 20:30 GMT+7

Thấy nữ phụ hồ đang ở công trình tại bờ kè sông Tiền đeo dây chuyền vàng, Thi cảnh giới phía ngoài, còn Tâm xông vào cướp giật dây chuyền rồi cùng tẩu thoát.

Tối 6.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho, cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang và Công an H.Châu Thành (Bến Tre), bắt Nguyễn Hoàng Tâm (31 tuổi, ngụ ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và Trần Anh Thi (tên thường gọi là Kỳ, 27 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận, hiện đang tạm trú tại ấp 3, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) để làm rõ về hành vi cướp giật dây chuyền vàng của một nữ phụ hồ tại khu vực bờ kè sông Tiền.

Bắt khẩn cấp 2 thanh niên cướp dây chuyền của nữ phụ hồ ở Tiền Giang

Nguyễn Hoàng Tâm tại cơ quan Công an.

ẢNH: B.B

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1.6, Thi chở Tâm trên đường bờ kè sông Tiền (thuộc KP.2, P.6, TP.Mỹ Tho) đến láng trại trên khu đất của một công ty thì phát hiện chị T.T, 41 tuổi, là công nhân đang làm xây dựng tại đây. Lúc này, Thi ngồi đợi bên ngoài cảnh giới, còn Tâm vào trong giật sợi dây chuyền của chị Trang đang đeo, rồi bỏ chạy về hướng cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang với Bến Tre).
Qua quá trình điều tra truy xét, đến chiều 6.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho xác định nghi phạm cướp giật dây chuyền là Tâm và Thi. Sau khi bị bắt, cả 2 đối tượng thừa nhận việc cướp giật dây chuyền vàng của chị T.
Hiện, công an đang điều tra làm rõ vụ cướp giật dây chuyền nói trên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.