Tiễn đưa Phi đội trưởng CASA-212 đại tá Nguyễn Đức Hảo về đất mẹ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Hảo đã hy sinh vào trưa ngày 16.6 trong khi làm nhiệm vụ cùng phi đội CASA-212 số hiệu 8983 bay tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn phi công và máy bay SU30-MK2.

Sáng 3.7 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5, Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TP.HCM), Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và Lữ đoàn Không quân 918 đã tổ chức trọng thể Lễ tiễn biệt liệt sĩ - đại tá Nguyễn Đức Hảo, Phi đội trưởng - Phi công cấp 1, lái chính phi đội máy bay CASA-212, Lữ đoàn 918 đã hy sinh trưa ngày 16.6.2016 trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn phi công và máy bay SU30-MK2.
Di hài đại tá Nguyễn Đức Hảo tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam
Đại tá Nguyễn Đức Hảo sinh ngày 7.7.1962, quê quán tại thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, trú quán tại số nhà A75/6A/15, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.
Đại tá Hảo nhập ngũ vào tháng 4.1980, ngay sau đó, được đào tạo sĩ quan lái máy bay quân sự tại Trường Hàng không Liên Xô (9.1981 - 1.1986) và về công tác tại Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân, đảm nhiệm qua nhiêu chức vụ từ lái phụ máy bay An-26 cho đến lái chính và Phi đội trưởng - lái chính phi đội máy bay CASA-212...
Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 viếng đồng đội
Tính đến khi hy sinh, đại tá Hảo đã có 1.965 giờ bay tích lũy, đã bay hàng trăm lần/ chuyến bay trên biển xa, là giáo viên có nhiều kinh nghiệm và đào tạo được hàng chục phi công lái chính.
Ngày 16.6.2016, trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn phi công và máy bay Su30-MK2 số hiệu 8585 (của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371), máy bay CASA-212 số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918 đã không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 13 giờ 30 phút trên vùng biển Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng). Toàn bộ phi công - thành viên tổ bay đã hy sinh.
Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (bìa phải) đưa di hài đại tá Hảo ra xe tang lễ
Tại lễ tiễn biệt, thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã thay mặt Đảng, Chính phủ, Quân đội trao cho gia đình đại tá Hảo các ghi nhận - tri ân và truy tặng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bằng Tổ quốc ghi công; quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn...
Lễ an táng liệt sĩ - đại tá Nguyễn Đức Hảo diễn ra đầu giờ chiều ngày 3.7.2016, tại nghĩa trang TP.HCM.
Thủ trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân và chỉ huy Sư đoàn 370 chào tiễn biệt đồng đội
Đại tá Đinh Quốc Ruân, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 dẫn đầu Đoàn viếng đại tá Hảo 
Chào và chia tay lần cuối
Người thân của gia đình đại tá Nguyễn Đức Hảo
Chị Ngô Thị Dung, vợ đại tá Hảo thắp hương cho chồng
2 con trai đại tá Hảo là Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Đức Duy là anh em sinh đôi. 1 người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đang chờ xin việc làm và 1 người đang là học viên năm thứ 2 Trường Sĩ quan Không quân
Huân chương, Bằng Tổ quốc ghi công và quyết định thăng quân hàm trước niên hạn của đại tá Nguyễn Đức Hảo
Chuyển di hài ra xe, về nơi an nghỉ cuối cùng
Chuyển di ảnh và khung huân chương ra xe tiêu binh
Di hài đại tá Hảo trên xe tang lễ
Đoàn xe tang rời nhà tang lễ, hướng ra Nghĩa trang TP.HCM
Tang lễ thực hiện theo nghi thức cấp cao
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.