Tiêm vắc xin Covid-19 cho quân nhân đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

17/03/2021 06:20 GMT+7

64 cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến 2.3 chuẩn bị lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa hình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan được tiêm vắc xin Covid-19

Sáng 16.3, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 (AstraZeneca) cho những quân nhân thuộc diện ưu tiên.

Theo đó, trong ngày có 64 cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến 2.3 chuẩn bị lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa hình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan được tiêm đầu tiên. 6 cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch cũng được tiêm vắc xin Covid-19 trong ngày. Như vậy có tổng cộng 70 quân nhân được tiêm trong ngày đầu.
Theo kế hoạch, Bệnh viện Quân y 175 tiêm tổng cộng 2.100 liều vắc xin Covid-19 trong những ngày tới cho những quân nhân thuộc diện ưu tiên trong phòng chống dịch phía nam.

Được tiêm vắc xin Covid-19, quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3: “tim có đập nhanh”

Hải Dương ghi nhận 3 ca Covid-19 là F1

Cùng ngày 16.3, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới, là các ca F1, do lây nhiễm trong nước, tại Hải Dương. Các ca mắc mới là bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 2.558 - 2.560 tại VN. Trong đó, BN 2558 và 2559 tại xã Kim Đính, H.Kim Thành. BN 2560 tại P.Bến Tắm, TP.Chí Linh. Các BN này đang được điều trị tại Hải Dương.
Theo Bộ Y tế, trong ngày 16.3, thêm 43 BN được công bố khỏi bệnh. Sau 7 ngày triển khai đợt đầu tiêm vắc xin Covid-19 (từ 8 - 15.3) tại VN, 15.865 người đã được tiêm tại 12 tỉnh, TP là Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, TP.HCM, Gia Lai, Long An, Đà Nẵng, Hòa Bình và Khánh Hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.