Tiếc thương chiến sĩ trẻ hy sinh khi cứu đồng đội bị đuối nước

Lê Tân
Lê Tân
18/10/2020 09:14 GMT+7

Thấy đồng đội bị ngã xuống sông, chiến sĩ Đoàn Tiến Duy (20 tuổi, quê Hải Phòng) dũng cảm lao xuống ứng cứu nhưng đuối sức và bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Sáng 18.10, Huyện đoàn Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết Đảng ủy, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 cùng Ban chỉ huy quân sự H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) phối hợp với chính quyền xã Tam Đa (H.Vĩnh Bảo) đang làm lễ tiễn đưa hạ sĩ Đoàn Tiến Duy (20 tuổi, ngụ thôn Độ, xã Tam Đa) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Anh Đoàn Tiến Duy nhập ngũ tháng 2.2019 tại Tiểu đoàn 9, Trung đoàn bộ binh 43, cấp bậc binh nhất.
Sáng sớm 15.10, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra mục tiêu tại trường bắn quốc gia TB1 ở xã Kim Sơn (H.Lục Ngạn, Bắc Giang), chiến sĩ Đoàn Tiến Duy phát hiện đồng đội bị ngã xuống sông Thảo (chảy vào sông Lục Nam).
Không một chút suy nghĩ, chiến sĩ Đoàn Tiến Duy lao mình xuống sông cứu đồng đội. Tuy nhiên, sau khi đưa được đồng đội vào chỗ an toàn, chiến sĩ Đoàn Tiến Duy đã đuối sức và bị dòng nước đang chảy xiết cuốn trôi.

Ông Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng  tại tang lễ của chiến sĩ Đoàn Tiến Duy

Ảnh Nguyễn Hằng

Nhận được tin chiến sĩ Đoàn Tiến Duy gặp nạn, Trung đoàn 43 đã huy động gần 600 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương để tìm kiếm.
Đến 6 giờ sáng 17.10, thi thể binh nhất Đoàn Tiến Duy đã được tìm thấy. Lãnh đạo Trung đoàn 43 chia sẻ: “Sự ra đi của hạ sĩ Đoàn Tiến Duy để lại niềm tiếc thương vô hạn. Quân đội nhân dân Việt Nam mất đi một chiến sĩ ưu tú, mưu trí, dũng cảm”. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43 đã truy phong quân hàm từ binh nhất lên hạ sĩ cho chiến sĩ Đoàn Tiến Duy.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Bảo, cho biết: “Chiến sĩ Đoàn Tiến Duy là con một. Bố mất sớm, mẹ lại đau yếu bệnh tật. Sau khi học xong cấp 3, Duy xung phong nhập ngũ. Đoàn Tiến Duy là một thanh niên ngoan, hiếu thảo”.
Trong chiều 17.10, đại diện UBND TP.Hải Phòng và UBND H.Vĩnh Bảo đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình hạ sĩ Đoàn Tiến Duy.
Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Bảo, cho biết cơ quan này đang đề xuất truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hạ sĩ Đoàn Tiến Duy.
Sau tang lễ, Huyện đoàn Vĩnh Bảo cũng sẽ phát động quyên góp giúp đỡ bà Phạm Thị Nhờ, mẹ hạ sĩ Đoàn Tiến Duy vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.