Tịch thu đồng hồ 'hàng hiệu' Omega, Rolex, Hublot không rõ xuất xứ

Trần Tiến
Trần Tiến
08/11/2018 17:57 GMT+7

Đội Quản lý thị trường TP.HCM vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm chiếc đồng hồ 'hàng hiệu' không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn Q.1.

Trưa 8.11, Đội Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện số lượng lớn đồng hồ không hóa đơn tại cửa hàng kinh doanh đồng hồ; thu hàng trăm bao thuốc lá thuộc danh mục cấm kinh doanh trên địa bàn Q.1.
Theo đó, Đội quản lý thị trường số 29 tiến hành kiểm tra bất ngờ một công ty chuyên kinh doanh thuốc lá trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.1). Tại đây, đoàn thu giữ hơn 400 bao thuốc lá các loại có nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Số thuốc lá này đều thuộc danh mục cấm kinh doanh.
Hơn 400 bao thuốc lá lậu cùng hàng trăm đồng hồ không rõ xuất xứ bị thu giữ tại Q.11
Đội Quản lý thị trường TP.HCM tiến hành lập hồ sơ xử lý việc kinh doanh mặt hàng cấm kinh doanh  ẢNH: TRẦN TIẾN
Cùng thời điểm, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM cũng kiểm tra một cơ sở kinh doanh đồng hồ trên đường Lê Thị Riêng (P.Bến Thành, Q.1).
Qua kiểm tra, đoàn cũng phát hiện hàng trăm mẫu đồng hồ dán mác thương hiệu nổi tiếng như Omega, Rolex, Hublot… đang được bày bán với giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng.
Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ của những chiếc đồng hồ này Ảnh: Trần Tiến
Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ của những chiếc đồng hồ này. Sau khi kiểm tra, lực lượng tiến hành lập biên bản tạm giữ, chờ xác minh nguồn gốc số đồng hồ trên.
Đại diện Đội Quản lý thị trường TP.HCM cũng cho biết sẽ mang số đồng hồ trên về đơn vị: "Chúng tôi tiếp tục giám định, kiểm tra xác minh thật giả những chiếc đồng hồ này để có hướng xử lý".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.