Thuyền trưởng tàu cá QB 91124 TS: Tưởng sẽ chết trên biển

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/08/2019 17:06 GMT+7

Trưa 30.8, sau nhiều nỗ lực của nhiều cơ quan chức năng, tàu cá QB 91124 TS cùng 14 ngư dân đã được lai dắt thành công vào cảng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị)

Đặt chân lên bờ, sau khi được lực lượng biên phòng thăm khám sức khỏe, bố trí nghỉ ngơi, thuyền trưởng tàu cá QB 91124 TS Nguyễn Quang Thoại cho biết trong giây phút sinh tử, có những lúc đã nghĩ đến việc sẽ chết trên biển. Cả 14 người trên tàu cá khi được lực lượng chức năng tiếp cận, cứu sống, an toàn cả tàu và người vào bờ, đều coi đó là điều thần kỳ.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29.8, tàu QB 91124 TS do ông Nguyễn Quang Thoại (ngụ tại Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 13 thuyền viên  đánh bắt cá ở khu vực biển cách đảo Cồn Cỏ 60 hải lý thì bị hỏng máy, trôi tự do nên phát đi tính hiệu cầu cứu.
Thời điểm này, bão số 4 đang hoành hành trên biển, nên mưa to, gió lớn.

Khoảnh khắc tàu của biên phòng Quảng Trị chuẩn bị tiếp cận với tàu Kiểm ngư 365 để thay nhiệm vụ lai dắt trên biển.

Ảnh: Thanh Lộc

Nhận được tin báo tàu Kiểm ngư 365 thuộc Vùng 3 Hải quân (đang tham gia một công tác cứu hộ cứu nạn khác ở vùng biển cách đó hơn 110 hải lý) đã đến ứng cứu.
Đến 2 giờ ngày 30.8, tàu Kiểm ngư 365 đã tiếp cận được tàu QB 91124 TS và tiến hành lai dắt tàu cá này vào khu vực biển cách cảng Cửa Việt chừng 4 hải lý.

Thuyền trưởng Nguyễn Quang Thoại (bìa trái) bắt tay cảm ơn lực lượng kiểm ngư và biên phòng

Ảnh: Thanh Lộc

Tại đây, lực lượng thuộc Hải Đội 2, Đồn biên phòng Triệu Vân (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị) đi trên tàu BP- 30- 05- 01 ra ứng cứu đã tiếp nhận QB 91124 TS cùng toàn bộ thuyền viên để lai dắt vào Cửa Việt, tạo điều kiện cho tàu Kiểm ngư 365 trở lại nhiệm vụ cứu nạn cũ.

Ngư dân trên tàu cá QB 91124 TS vui mừng vì được vào bờ an toàn.

Ảnh: Thanh Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.