Thuyền hoa chở cột mốc Trường Sa trên sông Hàn

28/04/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Tối 27.4 đoàn thuyền hoa bắt đầu đêm diễu hành đầu tiên trên sông Hàn chào mừng dịp lễ 30.4 - 1.5 và Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC) lần 7 năm 2015, đặc biệt trong đó có 1 thuyền hoa chở cột mốc chủ quyền Trường Sa.

(TNO) Tối 27.4 đoàn thuyền hoa bắt đầu đêm diễu hành đầu tiên trên sông Hàn chào mừng dịp lễ 30.4 - 1.5 và Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC) lần 7 năm 2015, đặc biệt trong đó có 1 thuyền hoa chở cột mốc chủ quyền Trường Sa.

Thuyền chở mô hình cột mốc chủ quyền Việt Nam tại Trường Sa
 
Đây là một trong nhiều hoạt động phụ trợ nổi bật của các dịp DIFC, năm nay đoàn thuyền hoa có 12 chiếc đại diện cho 7 phường của Q.Sơn Trà, một quận 3 mặt giáp biển, núi và sông của TP.Đà Nẵng.
Sau khi được tô điểm, trang trí tạo hình, những chiếc tàu cá của ngư dân Sơn Trà lột xác, trở nên lung linh, soi bóng sông Hàn.
Mỗi thuyền hoa được đầu tư từ 30 - 40 triệu đồng/chiếc, cùng bàn tay nhiều nghệ nhân chăm chút trong hơn 2 tháng qua, gửi gắm tình yêu về quê hương đất nước sau 40 năm giải phóng.
Do đó hình ảnh thuyền hoa năm nay ngoài thuyền rồng, thuyền chim lạc trên trống đồng mang niềm tự hào nguồn cội con Rồng cháu Tiên, còn có những thuyền hoa mang hình ảnh công trình thành phố.
Đặc biệt, có một thuyền hoa tạo mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa của Việt Nam, thể hiện tình cảm của người dân không quên một phần lãnh thổ đất nước ta chưa trọn vẹn sau ngày 30.4.1975.
Theo lịch trình, đoàn thuyền hoa 12 chiếc sẽ diễu hành từ 17 giờ các ngày 27, 28 và 29.4 nhiều vòng từ cầu Rồng đến cầu Thuận Phước, khi gần tới giờ trình diễn pháo hoa sẽ neo đậu trên sông Hàn 2 bên khán đài chính.
Một số hình ảnh thuyền hoa diễu hành đợt này:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.