Thủy điện xả nước, thi thể ông chăn bò bị cuốn trôi hơn 10 km

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/12/2018 10:49 GMT+7

Thi thể ông chăn bò ở Quảng Nam bị nước cuốn trôi khi thủy điện Sông Tranh 3 xả nước tích điện đã được tìm thấy cách hiện trường gặp nạn hơn 10 km.

Sáng 23.12, ông Phùng Hữu Thọ, Trưởng thôn 8 (xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam), cho biết sau gần 4 ngày tìm kiếm, thi thể ông Nguyễn Văn Xuyến (62 tuổi, ở thôn 8, xã Tiên Lãnh), bị nước cuốn trôi khi thủy điện Sông Tranh 3 (đóng tại xã Tiên Lãnh) xả nước để tích điện vào hôm 19.12, đã được tìm thấy vào khoảng 8 giờ ngày 22.12.
Người dân tìm kiếm tung tích ông Xuyên trước đó ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Thọ, thi thể ông Xuyến được tìm thấy tại thôn 5 (xã Quế Lưu, H.Hiệp Đức, Quảng Nam), cách hiện trường nơi ông Xuyến bị nước cuốn trôi hơn 10 km. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê ở TP.Đà Nẵng để an táng.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 9 giờ ngày 19.12, sau khi thả đàn bò ở bên kia sông Tranh (thuộc xã Phước Gia, H.Hiệp Đức), ông Xuyến chạy xe máy về nhà.

Khi đi qua khu vực dưới chân đập thủy điện Sông Tranh 3, ông Xuyến thấy thủy điện lúc này đang đóng nước nên để xe máy trên cầu, lội xuống các gò, bãi nổi lên giữa lòng sông để tìm nhặt sắt vụn.

Không may, lúc này thủy điện xả nước nên ông Xuyến đã bị dòng nước lớn đổ xuống, cuốn trôi mất tích.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.