Thủy điện Hòa Bình, Sơn La mở cửa xả lũ ứng phó mưa lớn

10/08/2018 09:12 GMT+7

Thủy điện Hòa Bình và Sơn La mở thêm cửa xả lũ để ứng phó với mưa lớn phía thượng nguồn.

Ngày 9.8, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai có lệnh yêu cầu các hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La mở thêm cửa xả lũ để ứng phó với mưa lớn phía thượng nguồn các thủy điện này trong những ngày tới, do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên Biển Đông.
Cụ thể, hồ Sơn La mở 1 cửa xả đáy lúc 14 giờ và hồ Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy lúc 17 giờ cùng ngày. Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các hồ thủy điện mở cửa xả đáy trong lúc nước tại hồ ở mức cao.
Cụ thể, lúc 9 giờ, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 205,09 m, lưu lượng đến hồ là 4.545 m3/giây, tổng lưu lượng xả 2.878 m3/giây; còn tại hồ Hòa Bình ở cao trình 106,89 m, lưu lượng nước đến hồ là 2.432 m3/giây.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 9.8, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 13 giờ chiều nay (10.8), vị trí tâm ATNĐ cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8; phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50 km tính từ vùng tâm ATNĐ.
Trên đất liền, trung tâm này cảnh báo, do mưa đã kéo dài nhiều ngày qua nên khu vực vùng núi phía bắc, đặc biệt là các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.