Thủy điện Đắk Kar vẫn kẹt van xả, dự kiến nổ mìn để thoát nước

10/08/2019 08:39 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tính đến khả năng cho nổ mìn để thoát nước khi không thể xử lý được sự cố kẹt van xả của thủy điện Đắk Kar .

Chiều 9.8, ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Đắk Nông, cho biết các cơ quan chức năng cùng chủ đầu tư đang tìm cách khắc phục sự cố kẹt van xả đáy tại đập thủy điện Đắk Kar (H.Đắk R’lấp, Đắk Nông). Tỉnh tiếp tục cảnh báo di dời người dân vùng hạ lưu công trình này, phòng trường hợp xấu xảy ra vỡ đập.
Trước đó, công trình thủy điện Đắk Kar (công suất 12 MW, dung tích hồ chứa hơn 11 triệu m3 nước) đang thi công thì gặp sự cố van xả lũ bị kẹt nên không thể xả được, ống áp lực dẫn nước phát điện bị gãy, hai bên bờ của đập bị sạt lở. Ngày 8.8, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT đã gửi công điện khẩn đến các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng, cảnh báo nguy cơ vỡ đập công trình này.
“Mưa trên địa bàn Đắk Nông đang giảm nên không gia tăng mạnh lượng nước vào lòng hồ. Hiện cơ quan chức năng chờ mực nước xuống thấp để khắc phục van xả. Nếu mưa lớn, nước dâng lại ở mức nguy hiểm thì sẽ cho nổ mìn ở phía bên trái hồ, sát vách núi đá để thoát nước, giảm nguy cơ vỡ đập”, ông Thuận nói. Theo ông Thuận, chính quyền địa phương Đắk Nông và Bình Phước đã sơ tán hơn 5.000 người trong vùng hạ lưu của thủy điện Đắk Kar, phần lớn là người dân H.Bù Đăng (Bình Phước) .
Ông Chu Văn Quyền, Giám đốc điều hành Công ty CP thủy điện Đắk Kar (Đắk Nông), cho biết nguyên nhân được xác định do mưa kéo dài những ngày qua khiến lượng nước đầu nguồn về quá lớn, kéo theo cây củi làm kẹt cửa van, không thể mở van xả tràn của công trình. Đơn vị đang nỗ lực dùng các biện pháp nâng 2 cửa xả tràn bị kẹt; đồng thời tiến hành xả nước tràn về hồ chứa qua các đường ống áp lực, ống xả kiệt… “Hiện mực nước lòng hồ đã giảm hơn 2 m, đập tạm thời an toàn. Tuy nhiên, nguy cơ ảnh hưởng an toàn đập vẫn còn nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra”, ông Quyền cho biết.

Thủy điện Đắk Sin 1 gặp sự cố

Ngày 9.8, ông Lê Viết Thuận cho biết Công ty cổ phần VRG Đắk Nông (chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1, H.Đắk R'lấp) vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông về việc xả lũ khẩn cấp của công trình này. Theo báo cáo, nguyên nhân do mưa lớn trong những ngày qua, lượng nước về nhiều gây sạt lở, vỡ đường ống áp lực khiến tuyến năng lượng bị hư hỏng; nhà máy phải ngừng phát điện và xả lũ khẩn cấp để bảo đảm an toàn đập. Theo ông Thuận, đáng lo ngại là việc xả lũ của thủy điện Đắk Sin 1 ở thượng nguồn của thủy điện Đắk Kar cũng gây thêm áp lực về lưu lượng nước lên công trình đang kẹt van cửa xả này.
Ngày 9.8, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Đồng Nai cho biết do mưa lớn trên thượng nguồn sông Đồng Nai, cộng với thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, thêm vào đó là sự cố tại công trình thủy điện Đắk Kar, khiến mực nước sông Đồng Nai dâng cao, gây ngập lụt nặng trên địa bàn H.Tân Phú và một số địa phương lân cận.
Nước sông dâng cao đã gây ngập lụt các hộ dân dọc sông Đồng Nai, thuộc 4 xã Nam Cát Tiên, Tà Lài, Núi Tượng, Phú Thịnh (H.Tân Phú) gây thiệt hại về người và tài sản. Thống kê sơ bộ, một trại gà bị chết khoảng 100.000 con, 50 bè cá bị cuốn trôi; một người đàn ông ở xã Phú Thịnh bị nước cuốn mất tích.
Nước lũ sông Đồng Nai cũng gây ngập lụt một số nơi của ba xã Phú Vinh, Phú Tân và Thanh Sơn (H.Định Quán) làm 8 bè cá bị nước lũ cuốn trôi, 780 tấn cá bè bị chết.

Mưa lũ cuốn trôi một cầu treo ở Bình Phước

Mưa lớn nhiều ngày qua kèm việc công trình thủy điện Đắk Kar tỉnh Đắk Nông xả lũ đã khiến nhiều khu vực tại H.Bù Đăng (Bình Phước) bị ngập úng cục bộ. Nhiều tuyến sông, suối nước dâng nhanh làm nhiều nhà dân, hoa màu bị ngập úng. Ông Vũ Xuân Thủy, quyền Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, H.Bù Đăng, cho biết mưa lũ cuốn trôi hoàn toàn cầu treo Sơn Lang trị giá 3,5 tỉ đồng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018…
• Ngày 9.8, tin từ Văn phòng UBND H.Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ lốc xoáy làm sập nhà đè chết người. Nạn nhân là bà Đoàn Thị Thu Thảo (54 tuổi, ngụ xã Tam Giang Tây, H.Ngọc Hiển). Cũng trong tối qua, mưa lớn kèm theo giông lốc xuất hiện trên địa bàn xã Tắc Vân (TP.Cà Mau) làm sập và tốc mái 25 căn nhà; nhiều phòng học của Trường THCS Nguyễn Du cũng bị tốc mái; riêng nhà ăn của trường mẫu giáo bị sập hoàn toàn.
Hoàng Giáp - Gia Bách
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.