Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
01/04/2020 12:43 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành 4 nghị quyết về nhân sự, phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương và Bình Phước.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 918, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương từ ngày 17.3.2020. Bà Hương đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ.
Tại Nghị quyết số 919, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Công Huấn, từ ngày 17.3.2020.
Trước đó, tại cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Bình, với số phiếu bầu 48/48, ông Nguyễn Công Huấn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình, được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh này.
Ngoài ra, tại Nghị quyết số 917, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Quang Điệp, từ ngày 9.3.2020.
Ông Hồ Quang Điệp, nguyên là Bí thư Thị ủy Tân Uyên (Bình Dương), được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương tại cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh này vào chiều 9.3.2020.
Tại Nghị quyết số 922, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Huỳnh Thị Hằng, từ ngày 23.3.2020.
Bà Huỳnh Thị Hằng, nguyên là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Phước. Tại cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh ngày 23.3, bà Hằng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh này thay bà Trần Tuệ Hiền (đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước từ tháng 12.2019).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.