Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiết kiệm, chống lãng phí 2020 của Chính phủ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
27/05/2021 05:56 GMT+7

Sáng nay (27.5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khai mạc phiên họp 56 để nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, theo báo cáo nhanh vào tối 23.5 (ngày diễn ra cuộc bầu cử) của Hội đồng Bầu cử, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 44/63 tỉnh, TP thì tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng 67.630.011/ 68.709.092 cử tri (98,43%).
Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng cho biết, nhìn chung tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao trên 90%; có tỉnh đạt cao nhất là Hậu Giang, với tỷ lệ 99,99%. Tổng thư ký QH, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cũng khẳng định cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp.
Cũng tại phiên họp diễn ra trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 và cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Theo báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Chính phủ gửi tới Ủy ban Thường vụ QH, nhiều bộ, cơ quan ở T.Ư, địa phương, doanh nghiệp nhà nước báo cáo có kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.