Thượng úy CSGT đội Bình Triệu bị tông nguy kịch khi dừng xe vi phạm

12/03/2018 19:32 GMT+7

Một thượng úy CSGT đội Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) đã bị một thanh niên tông trúng và kéo lê khoảng 10m trong lúc dừng xe vi phạm tại giao lộ Quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, khuya 11.3, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn và chống tụ tập đua xe trái phép tại giao lộ Quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân (Q.12), Thượng úy Trần Đức Trung, đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt PC67, Công an TP.HCM) đã bị một thanh niên đi xe máy tông trúng.
Theo đó, khi phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên làn đường xe hai bánh hướng từ ngã tư An Sương đi Q.Thủ Đức với tốc độ nhanh và có dấu hiệu say xỉn, Thượng úy Trung đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm soát nhưng thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh mà tông thẳng vào Thượng úy Trung và kéo lê khoảng 10 mét.
Sau va chạm, Thượng úy Trung bị thương nặng, Tổ tuần tra kiểm soát có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa Thượng úy Trung vào Bệnh viện 175 cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương cẳng chân phải, vỡ xương quai hàm.
Đến sáng 12.3, do vết thương quá nặng nên Thượng úy Trung được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Hiện thanh niên tông xe vào Thượng úy Trung đang bị Công an Q.12 tạm giữ để làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.