Thượng úy công an cứu người nhảy sông tự tử

14/01/2015 18:03 GMT+7

(TNO) Đang ngồi chơi ở quán cà phê cạnh bờ sông Lam, nghe tiếng hô hoán có người rơi xuống sông, thượng úy Tài lập tức lao xuống sông cứu người.

(TNO) Đang ngồi chơi ở quán cà phê cạnh bờ sông Lam, nghe tiếng hô hoán có người rơi xuống sông, thượng úy Tài lập tức lao xuống sông cứu người.

Chiều 14.1, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết sự việc xảy ra vào tối 13.1 thuộc địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương (Nghệ An). 
Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 13.1, thượng úy Lô Tú Tài (32 tuổi) công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường và chức vụ Công an huyện Tương Dương đang ngồi uống cà phê cạnh bờ sông Lam thì phát hiện một người đang vùng vẫy giữa sông. 
"Bất chấp giá rét, thượng úy Tài đã nhảy xuống cứu người này vào bờ. Thời điểm đó nhiệt độ xuống còn khoảng 8 độ C. Sau khi dìu nạn nhân vào bờ, anh Tài được bạn bè đưa về nhà để sưởi ấm", ông Hợi cho biết.

Nguồn tin ban đầu cho biết người này nhảy cầu treo để tự tử.

Được biết, năm 2011, thượng úy Tài cùng 5 chiến sĩ khác đã cứu 8 người trên khe Chàng Hạ thuộc địa bàn xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương trong cơn bão số 2 khi những người này mắc kẹt trên cành cây giữa dòng nước lũ.
Thượng úy Tài được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương dũng cảm năm 2012. Cũng trong năm này, thượng úy Tài được tặng giải thưởng “Thanh niên công an tiêu biểu làm theo lời Bác” nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.