Thượng úy Cảnh sát PCCC TP.HCM hy sinh khi căn nhà cháy đổ sập

08/09/2017 10:40 GMT+7

Sáng 8.9, nhiều đồng đội, người thân đã đến nhà thượng úy Phạm Phi Long tại xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh (TP.HCM) để chia buồn, động viên gia đình.

Trong lúc chữa cháy, tầng 1 căn nhà bị sập đè lên 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM làm 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng vào khuya 7.9
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân, khoảng 23 giờ 5 phút ngày 7.9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 9 đường 10A, KP.3, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM. Do trong nhà chứa khoảng 5 tấn quần áo đã qua sử dụng nên ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội.
Lúc 23 giờ 11 phút Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân đã điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 50 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường ứng cứu. Trong lúc triển khai thang số 3 lên tầng 1 căn nhà để phá cửa dập lửa thì bất ngờ sàn nhà đổ sập đè 3 chiến sĩ.
Vụ việc làm thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi, tiếu đội phó, Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng cảnh sát PCCC Q.Bình Tân) hy sinh, hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) và hạ sĩ Phan Tấn Quốc (24 tuổi) bị thương. Hạ sĩ Dũng bị gãy chân, hạ sĩ Quốc bị chấn thương cột sống được chuyển vào Bệnh viện Q.Bình Tân cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đến 23 giờ 50 phút cùng ngày (7.9), đám cháy được khống chế. 1 giờ 50 ngày 8.9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy hơn 500 m2, vụ cháy thiêu rụi khoảng 5 tấn quần áo đã qua sử dụng.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân, thượng úy Phạm Phi Long về công tác tại Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng cảnh sát PCCC Q.Bình Tân từ năm 2016. Thượng úy Long có vợ, con lớn 3 tuổi và hiện tại vợ đang mang bầu tháng thứ 8.
Sáng 8.9, nhiều đồng đội, người thân đã đến nhà thượng úy Long tại xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh (TP.HCM) để chia buồn, động viên gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.