Thượng tướng Trần Đơn kiểm tra và dự lễ giao quân ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
12/02/2020 10:51 GMT+7

Sáng nay 12.2, tại thành phố Phan Thiết, thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra và dự lễ giao quân năm 2020 của tỉnh Bình Thuận.

 Tại lễ bàn giao quân của TP.Phan Thiết, thượng tướng Trần Đơn đã ân cần thăm hỏi động viên, tặng hoa cho các tân binh lên đường nhập ngũ.
Cùng dự và thăm hỏi tân binh lên đường nhập ngũ tại TP.Phan Thiết còn có Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo Quân khu 7.

Nước mắt tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa và thăm hỏi một tân binh trong sáng 12.2

Ảnh: Quế Hà

Lễ bàn giao quân của Bình Thuận năm nay không tổ chức hội trại để phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus Corona (Covid-19). Thủ tục bàn giao quân diễn ra nhanh gọn.
Cũng trong buối sáng nay (12.2), đồng loạt các huyện, thị thành phố của Bình Thuận đều làm lễ bàn giao quân năm 2020.
Theo số liệu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh năm nay giao 1.301 quân, đạt tỉ lệ 100%. Chất lượng quân giao năm nay cũng cao hơn năm trước. Cụ thể, có 37 đảng viên mới, 22 cán bộ công chức, tân binh người dân tộc thiểu số là 93. Trong tổng số quân giao năm nay có 397 thanh niên tình nguyện nhập ngũ.

Sáng nay 12.2, toàn tỉnh Bình Thuận giao tổng số 1.301 quân cho các đơn vị, tỷ lệ giao quân đạt 100%

Ảnh: Quế Hà

Tân binh của Bình Thuận năm nay được giao cho các đơn vị thuộc Quân khu 7, Vùng 4 hải quân, Binh chủng pháo binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh. Ngoài ra còn có 285 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong ngành công an.

Thượng tướng Trần Đơn thăm hỏi động viên một tân binh của thành phố Phan Thiết

Ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.