Thương mại song phương Việt Nam - Mỹ đạt 26 tỉ USD

06/07/2013 01:34 GMT+7

Ngày 5.7, lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ lần thứ 237 được tổ chức tại trung tâm hội nghị White Palace, TP.HCM.

Nhân dịp này, Đại sứ Mỹ David Shear đã nhấn mạnh tầm quan trọng về sự hợp tác giữa Việt Nam - Mỹ trong năm qua, một năm chứng kiến sự thắt chặt hơn nữa trong quan hệ song phương khi lần lượt Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đều đến Việt Nam. Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế cũng không kém phần khởi sắc, khi tổng kim ngạch hai chiều từ 2 tỉ USD vào năm 2001 đã tăng đến 26 tỉ USD trong năm 2012. Về phần mình, Tổng lãnh sự Mỹ gốc Việt Lê Thành Ân đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi đón lễ Quốc khánh cuối cùng ở Việt Nam trên cương vị này. Ông nhấn mạnh rằng chính xuất thân đặc biệt của mình đã cho phép ông đóng góp một cách có ý nghĩa vào quan hệ hai nước, và đóng vai trò kết nối nhằm tạo dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam - Mỹ. Nhân dịp này, ông cũng giới thiệu người kế nhiệm là bà Rena Bitter, sẽ nhậm chức vào giữa tháng 8 tới.

Cùng ngày, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ lần thứ 237. Dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Lê Thành Ân.

Thụy Miên - Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.