Thuê taxi đi “chém” người

12/07/2012 17:40 GMT+7

(TNO) Hai băng nhóm mang theo cả bao tải hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, một người không liên quan bị thiệt mạng.

(TNO) Hai băng nhóm mang theo cả bao tải hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, một người không liên quan bị thiệt mạng.

Ngày 12.7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử, tuyên phạt Lê Văn Long (tức Long “điên”, quê Thanh Hóa) 17 năm tù, Vũ Văn Bình (tức Bình "nghiện", quê Hải Phòng) và Hoàng Văn Tình (tức Tình “đầu bạc”) mỗi bị cáo 15 năm tù về cùng tội “giết người”.

Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Văn Tâm (tức Tâm “con”), Phạm Văn Hùng (tức Hùng “rừng”), Trần Văn Thế, Nguyễn Thanh Tâm (tức Tâm “ga”), Nguyễn Hồng Giang (tức Giang “cao”), Thiều Sỹ Vinh (tức Vinh “heo”) từ 1 năm 6 tháng tù (án treo) đến 23 tháng 5 ngày tù về cùng tội “gây rối trật tự công cộng”.

 Băng nhóm giang hồ bị xét xử
Các bị cáo trong phiên tòa

Từng bị Duyên (chưa xác định được lai lịch) và đồng bọn xách dao đòi chém, ngày 7.11.2009, Long “điên” tập hợp "chiến hữu", chuẩn bị 1 bao hung khí gồm dao, mã tấu, ống tuýp sắt thuê 3 xe taxi chở cả nhóm đi tìm nhóm Duyên.

Khi đi, Long chở Tâm “con” bằng xe gắn máy đến quan bida “1 Đô” (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện nhóm Duyên đang ở đây nên thông báo cho đồng bọn đi taxi đến. Long điều khiển xe chở Tâm “con” chạy tắt vào đường số 5 (P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) thì “đụng” mặt Duyên.

Bị nhóm Duyên dùng búa chém rớt mã tấu, Long và đàn em phải chạy trốn vào một tiệm điện thoại gần đó để bảo toàn tính mạng. Sau đó, khi gặp được đàn em, nhóm Long tiếp tục truy tìm Duyên để đánh trả thù.

Trên đường đi, thấy anh Đinh Văn Bền (23 tuổi, quê quán Nghệ An) đang chở anh Lê Văn Phi bằng xe gắn máy đi ngược chiều, tưởng là người trong nhóm Duyên, các bị cáo khống chế lái xe taxi đuổi theo, chặn đầu xe anh Bền, còn Long ném đá.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, anh Bền hoảng sợ, tăng ga bỏ chạy làm anh Phi ngã xuống đường. Cùng lúc đó, các bị cáo xông vào đánh, chém nạn nhân đến chết. Kết quả giám định trên người nạn nhân có tổng cộng 38 vết thương.
 
Sau đó, các bị cáo lần lượt ra đầu thú hoặc bị công an bắt.

Tại phiên tòa, cơ quan công tố đề nghị xử tử hình Long “điên” vì Long là người có nhân thân xấu từng nhiều lần vào tù. Trong vụ án này, Long là người chủ mưu, cầm đầu dẫn đến hậu quả chém nhầm người.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định trong vụ án này, chưa xác định được hung thủ (ai) trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân mà mới chỉ xác định được các bị cáo là người trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến cái chết của nạn nhân qua 38 vết thương được gây ra bởi hung khí là vật tày, sắt, nhọn… Từ đó, HĐXX giảm cho các bị cáo một phần đáng kể về hình phạt như đã nêu trên.

Ngoài hình phạt, HĐXX còn tuyên buộc Long “điên”, Bình “nghiện”, Tình “đầu bạc” liên đới bồi thường tổng cộng 123 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Hơn 100 cảnh sát trấn áp 2 băng nhóm giang hồ
>> Cà Mau tiếp tục truy quét băng nhóm giang hồ
>> Khởi tố 27 bị can hoạt động băng nhóm giang hồ
>> Lộ diện băng nhóm giang hồ
>> Hai vụ trọng án liên quan đến các băng nhóm giang hồ
>> Tuyên án tử hình kẻ hung hăng chém giết
>> Hải Phòng: Côn đồ chém giết 3 phụ nữ trong một gia đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.