Thuê nhà trọ để sản xuất thức ăn giả cho tôm

12/12/2017 09:35 GMT+7

Bước đầu, Trung khai nhận toàn bộ nguyên vật liệu trên được mua tại TP.HCM, sau đó đem về phòng trọ để sản xuất thức ăn cho tôm và đưa đi tiêu thụ.

Chiều 11.12, Công an H.Cần Giuộc (Long An) cho biết đang lấy lời khai để làm rõ hành vi sản xuất thức ăn cho tôm giả nhãn hiệu, bao bì của Dương Văn Trung (27 tuổi, ngụ Đắk Lắk).
Khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an H.Cần Giuộc tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ Bình An, thuộc TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc.
Qua kiểm tra, phát hiện Trung tự sản xuất bao bì, thức ăn nuôi tôm giả nhãn hiệu. Công an đã lập biên bản tạm giữ 1 máy ép nhựa, 1 máy đóng hạn sử dụng, 400 bịch bột màu xám loại 500 gr, gần 10 kg túi nhựa cứng, bột viên, cân...
Bước đầu, Trung khai nhận toàn bộ nguyên vật liệu trên được mua tại TP.HCM, sau đó đem về phòng trọ để sản xuất thức ăn cho tôm và đưa đi tiêu thụ ở các đại lý thuộc H.Cần Giuộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.