Thuê người đánh chết anh em cột chèo

17/10/2019 16:52 GMT+7

Cho rằng người anh em cột chèo giành mối làm ăn với mình, Danh đâm ra bực tức rồi thuê người 'dạy dỗ' nạn nhân.

Ngày 17.10, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên Trần Hồng Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù, Phạm Ngọc Điệp (30 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Đình Chương (21 tuổi, cùng ngụ Quảng Ngãi) 9 năm tù về cùng tội "giết người", Vũ Lạnh Đức (23 tuổi, ngụ Thanh Hóa) 7 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".
Riêng bị can Nguyễn Văn Danh (37 tuổi, ngụ TP.HCM) bị mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên được điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hoà.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Danh có mở quán bê thui ở Q.Bình Tân. Danh có thuê anh Nguyễn Văn Bình, là anh em cột chèo" với Danh đến làm tại quán. Đến tháng 8.2017, do lương thấp nên Bình xin nghỉ để sang làm bê thui ở quán ốc Dũng.
Từ khi Bình xin nghỉ, quán của Danh ế khách. Cho rằng Bình giành mối với mình, Danh bực tức tìm người "dạy dỗ" Bình.
Đến tháng 9.2017, Danh đưa Đức 5 triệu đồng để đánh dằn mặt anh Bình. Đức không làm, mà nhờ Điệp thực hiện. Điệp sau đó đã hẹn chủ quán ốc Dũng ra nói chuyện, yêu cầu phải đuổi việc anh Bình nếu không sẽ đến quán quậy phá. Nhưng chủ quán ốc Dũng không làm theo.
Đến ngày 7.10.2017, Danh không thấy Bình bị đánh dằn mặt, nên đã gọi điện thoại hối thúc Đức, Đức sau đó gọi cho Điệp, yêu cầu làm theo thoả thuận.
Tối cùng ngày, Điệp rủ thêm Chương, Tuấn và Trần Hồng Anh Tú (hiện nay đang bị truy nã) thực hiện hành vi phạm tội. Điệp mang theo 2 con dao làm hung khí cùng đồng phạm đến tìm anh Bình. Khi thấy anh Bình đang đứng quay bê thui trước quán, thì Điệp chạy đến đâm vào đùi, còn Tú đâm vào ngực anh Bình rồi bỏ chạy. Anh Bình được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.