Thuê côn đồ chém người vì ghen tuông trên mạng Zalo

14/05/2016 11:47 GMT+7

Ngày 13.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh), cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi can gồm:

Trần Thiện Thanh (28 tuổi, ngụ ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu) về hành vi thuê người khác gây thương tích và Nguyễn Văn Vũ (Vũ Linh, 21 tuổi, ngụ ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, H.Tân Hiệp, Kiên Giang); Phạm Minh Luật (18 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bàu Đồn, H.Gò Dầu) và Lê Hoàng Ân (21 tuổi, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, H.Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi cố ý gây thương tích.
Vào lúc 17 giờ 10 ngày 7.5, trước cổng Công ty Brotex (KCN Phước Đông – Bời Lời), Công an H.Gò Dầu nhận được tin báo của Công an đồn khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời về việc có 3 thanh niên đi xe máy đeo khẩu trang sử dụng mã tấu chém trọng thương anh Nguyễn Văn Giàu (27 tuổi, ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu) rồi tẩu thoát về hướng H.Trảng Bàng.
Nhận được tin báo, Công an H.Gò Dầu đến hiện trường tiến hành điều tra, xác minh. Theo hồ sơ công an, ngày 6.5, Thanh lên mạng Zalo thấy một nick tên “ThanhDuocTN” có ảnh của bạn gái của mình là chị T.N.T. (40 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bàu Đồn, H.Gò Dầu) chụp ảnh thân mật với anh Giàu nên tức giận và nổi cơn ghen. Sau đó, Thanh nhắn tin cho bạn gái nhưng không nhận được trả lời mà thay vào đó là anh Giàu gọi điện thoại lại nói chuyện với Thanh. Giữa Thanh và anh Giàu xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau khi tan ca. Lúc này, Thanh gọi điện thoại cho Vũ nói chuyện về việc có mấy người làm chung Công ty Brotex chặn đường đánh và thuê Vũ giúp đánh lại, đồng thời trả công cho Vũ 500.000 – 700.000đồng. Do chỉ còn 300.000 đồng nên Thanh đưa trước và hẹn khi đánh Giàu xong sẽ thanh toán đủ thì Vũ đồng ý.
Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 7.5, Vũ rủ Luật đến phòng trọ của Ân bàn bạc việc đánh anh Giàu. Cả nhóm vạch kế hoạch cùng nhau đến trước cổng Công ty Brotex chờ, đến khi Thanh ra hiệu chém ai thì Luật và Vũ cầm dao xông vào chém, còn Ân đứng ngoài chờ và cảnh giới. Sau khi thống nhất kế hoạch, Vũ và Luật mỗi người lấy một cây mã tấu giấu trong người, Ân điều khiển xe máy biển số 70R1-9400 chở Luật, còn Vũ một mình điều khiển xe máy biển số 70F1-33.146 đến cổng Công ty Brotex thì gặp Thanh để chỉ mặt Giàu mà hành xử.
Tang vật gây án Ảnh: Minh Nhật

Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Giàu chạy xe máy từ trong công ty ra, Thanh ra hiệu chỉ cho Vũ biết là Giàu, rồi lên xe bỏ đi. Liền lúc này Vũ và Luật cầm dao xông đến chém nhiều nhát vào người anh Giàu gây thương tích nặng. Thấy anh Giàu bị chém, anh Phan Thanh Tuấn (bạn làm chung công ty với Giàu) chạy vào can ngăn thì bị Ân cầm nón bảo hiểm đuổi đánh nhưng anh Tuấn tránh né được. Sau khi ra tay chém anh Giàu, cả nhóm lên xe bỏ chạy và nhắn tin báo cho Thanh biết đã hoàn tất công việc. Anh Giàu do thương tích nặng đã được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu.
Qua điều tra truy xét, Công an H.Gò Dầu đã bắt giữ Thanh. Đến ngày 8.5, Ân và Vũ đến công an đầu thú. Sau đó Công an H.Gò Dầu tiếp tục bắt khẩn cấp Luật.

Giang hồ khủng bố cụ ông 81 tuổi

Ngày 10.5, ông Trần Quang Nghinh (81 tuổi, ngụ hẻm 63 Nguyễn Biểu, P.1, Q.5, TP.HCM) đến Báo Thanh Niên kêu cứu do bị nhiều nhóm người lạ mặt liên tục tới nhà chửi bới, dọa giết…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.