Thuê 4 ô tô tự lái sang Campuchia cầm cố để đánh bạc, thua 1,8 tỉ đồng

26/08/2019 20:53 GMT+7

Sau khi mượn 2 xe máy của người quen đem cầm để đánh bạc, Dự tiếp tục thuê 4 ô tô tự lái sang Campuchia cầm đánh bạc và lại thua hết hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngày 26.8, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hà Dự (27 tuổi, ngụ TT.Hòn Đất, H.Hòn Đất, Kiên Giang) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài, trong 2 ngày 6 - 7.5.2018, Dự mượn 2 xe máy của anh Nguyễn Việt Dũng (ngụ cùng địa phương) và Tô Thành Tùng (ngụ xã Thuận Hòa, H.An Minh, Kiên Giang) đem đi cầm được 24,8 triệu đồng để lấy tiền đánh bạc và thua sạch. Sau đó, Dự chuộc xe trả lại cho bị hại nên anh Dũng và anh Tùng viết đơn xin bãi nại.
Để có số tiền lớn “gỡ gạc”, Dự nghĩ ra cách thuê ô tô tự lái mang sang Campuchia cầm. Cụ thể, từ ngày 5 - 8.10.2018, Dự đến nhà Trần Minh Hà, Trần Hồng Thuận (cùng ngụ TT.Hòn Đất), Đinh Xuân Hải và Trần Phi Long (cùng ngụ TP.Rạch Giá) lần lượt thuê 4 xe ô tô tự lái sang Campuchia cầm cố lấy tiền đánh bạc và thua hết. Qua giám định, 4 xe ô tô này trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Tổng cộng Dự chiếm đoạt của 6 bị hại hơn 1,87 tỉ triệu đồng; trong đó Dự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 24,8 triệu đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1,846 tỉ đồng.
Ngày 10.9.2018 và 8.11.2018, Dự bị Cơ quan CSĐT Công an H.Hòn Đất và Cơ quan CSĐT TP.Rạch Giá khởi tố. Trong quá trình điều tra, truy tố Dự và gia đình đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.