Thực nghiệm lại vụ phá két sắt trộm tài sản trị giá gần 1,5 tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/07/2020 13:39 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cho nghi phạm thực nghiệm lại vụ đột nhập nhà người dân, phá két sắt trộm tài sản trị giá gần 1,5 tỉ đồng, cách đây 2 năm.

Chiều 3.7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa tổ chức thực nghiệm, điều tra vụ đột nhập nhà người dân, phá két trộm gần 1,5 tỉ đồng trên địa bàn P.Tân An (TP.Hội An, Quảng Nam) xảy ra vào tháng 7.2018.

Người đàn ông phá hai két sắt, trộm gần 5,2 tỉ đồng ngon ơ

Theo Phòng cảnh sát hình sự, nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản là Võ Tuấn Anh (39 tuổi, ở P.Cẩm Châu, TP.Hội An). Mới đây, Tuấn Anh bị Công an Quảng Nam bắt giữ về hành vi đột nhập, phá két sắt trộm 3,7 tỉ đồng tại Văn phòng Công chứng Lê Vân (TP.Hội An) xảy ra vào tháng 1.2020.

Nghi phạm Tuấn Anh

ẢNH: NAM THỊNH

Sau khi Tuấn Anh bị bắt tạm giam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã mở rộng điều tra và nghi phạm Tuấn Anh khai nhận y cũng là người thực hiện vụ trộm tài sản trị giá gần 1,5 tỉ đồng tại nhà ông L.B.N (ở P.Tân An) vào ngày 18.7.2018.

Theo kết quả điều tra, khuya 18.7.2018, lợi dụng lúc gia đình ông N. vắng nhà, Võ Tuấn Anh đã mang theo xà beng, găng tay đột nhập vào nhà ông N. từ cửa sau. Tuấn Anh cắt cầu dao điện, dùng xà beng phá cửa, phá tủ gỗ, phát hiện bên trong có 1 két sắt nên dùng xà beng phá két sắt và trộm tài sản gồm vàng, USD và 20 triệu đồng, tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng.

Toàn bộ tài sản trộm được, Võ Tuấn Anh đem giấu tại nơi cư trú và 3 ngày sau mang vào TP.HCM bán.

Theo Phòng cảnh sát hình sự, tại buổi thực nghiệm, Tuấn Anh đã thực hiện lại toàn bộ hành vi đột nhập vào nhà, phá két sắt trộm tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.