Thực nghiệm hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên 'xâm phạm chỗ ở của người khác'

05/10/2019 07:02 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) dựng lại hiện trường vụ việc liên quan thẩm phán, giảng viên 'xâm phạm chỗ ở của người khác'.

Chiều 4.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1 để dựng lại hiện trường vụ việc liên quan thẩm phán Nguyễn Hải Nam, giảng viên Lâm Hoàng Tùng “xâm phạm chỗ ở của người khác”.
Hơn 16 giờ cùng ngày, ông Lâm Hoàng Tùng (28 tuổi, giảng viên Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) và ông Nguyễn Hải Nam (thẩm phán, Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM) được cơ quan chức năng đưa đến căn nhà nói trên để thực nghiệm.

Dựng lại hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở của người khác

Đến hơn 19 giờ, công tác thực nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Lực lượng chức năng cũng đưa ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng lên xe chuyên dụng rời khỏi khu vực này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.