Thực hiện thành công nhiều trường hợp mang thai hộ

04/01/2016 06:37 GMT+7

Bộ Y tế cho biết cả nước hiện có 3 đơn vị được phép thực hiện mang thai hộ: Bệnh viện (BV) Phụ sản T.Ư, Hà Nội; BV Từ Dũ TP.HCM; BV đa khoa T.Ư Huế.

Bộ Y tế cho biết cả nước hiện có 3 đơn vị được phép thực hiện mang thai hộ: Bệnh viện (BV) Phụ sản T.Ư, Hà Nội; BV Từ Dũ TP.HCM; BV đa khoa T.Ư Huế.

Từ năm 2015 - năm đầu tiên được phép thực hiện mang thai hộ, nhiều trường hợp mang thai hộ đã có kết quả tốt, trong đó Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia (BV Phụ sản T.Ư, Hà Nội) đã thực hiện hơn 50 ca mang thai hộ thành công trong số hơn 70 hồ sơ đề nghị. Trẻ ra đời đầu tiên từ mang thai hộ thực hiện tại trung tâm này dự kiến trong tháng 1 năm nay. Các trường hợp có nhu cầu nhờ mang thai hộ do người vợ có bệnh lý, dị tật tử cung phôi thai không phát triển được, các trường hợp không thể mang thai sau phẫu thuật cắt tử cung do khối u, băng huyết...
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Bộ Y tế vừa có Thông tư quy định về cấp chứng sinh cho các trẻ ra đời từ mang thai hộ. Theo đó, trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì bên nhờ mang thai hộ hoặc bên mang thai hộ phải nộp “bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ”, nộp bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy có kèm theo bản chính để đối chiếu với “bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo" gửi cơ sở thực hiện mang thai hộ nơi trẻ sinh ra. Trẻ sinh ra từ mang thai hộ sẽ được cấp giấy chứng sinh, trong đó phải ghi rõ thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND) của vợ chồng bên mang thai hộ và thông tin cá nhân của vợ, chồng nhờ mang thai hộ; ghi rõ về cân nặng, giới tính của trẻ, ngày, giờ sinh. Giấy chứng sinh phải có đủ chữ ký của các bên nhờ mang thai, mang thai hộ, người đỡ đẻ và thủ trưởng cơ sở y tế thực hiện. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.
Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang, mỗi năm VN thực hiện khoảng 7.000 ca thụ tinh trong ống nghiệm, tỷ lệ thành công đạt khá cao (khoảng 30 - 35%). Việc thực hiện mang thai hộ cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đảm bảo mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, nghiêm cấm đẻ thuê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.