'Thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc 5 ngày nữa thì chống dịch mới thành công'

Vũ Hân
Vũ Hân
10/04/2020 18:42 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảnh báo nếu lúc này việc chống Covid-19 chùng xuống, người dân lại ra đường đông trong khi có những dấu hiệu lây lan trong cộng đồng, dịch mà quay trở lại thì sẽ không kịp trở tay.

Chiều 10.4, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong tuần này, Hà Nội chỉ phát hiện 9 ca mắc Covid-19 mới, bằng 1/5 so với con số 45 ca của tuần trước.
Tuy nhiên, các ca bệnh tuần này lại có yếu tố phức tạp, như bệnh nhân 237, 243 đã đi nhiều nơi, đến nhiều bệnh viện trên địa bàn, khiến cho hàng trăm nhân viên y tế phải cách ly.
Riêng bệnh nhân 237 chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm, cho thấy đã có lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng, điều đã được Trung ương và Bộ Y tế khẳng định.
“Qua diễn biến ca bệnh 243 thì cũng đã có lây nhiễm chéo trong cộng đồng khu dân cư tại thôn Hạ Lôi. Theo thông tin mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thì tiếp tục phát hiện 1 ca dương tính mới, đang xét nghiệm chạy lại để khẳng định, cũng là 1 bệnh nhân đến chữa ở Bệnh viện Thận Hà Nội, nằm cạnh bệnh nhân 254. Qua đó, chúng ta thấy mức độ nguy hiểm. Nếu dịch lây lan thì sẽ rất nhanh”, ông Chung nói.
Do đó, ông Chung đề nghị các quận, huyện, phường, xã tiếp tục tuyên truyền người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc hơn lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 05 của Hà Nội, trong những ngày tới, không có việc cần thiết thì không ra đường.
“Một, hai ngày vừa qua, một số bộ phận người dân chủ quan hơn. Theo tổng kết của các chuyên gia dịch tễ trên thế giới và của WHO, vào giai đoạn chùng xuống, người dân tiếp tục ra đường khi có dấu hiệu lây lan ngoài cộng đồng, thì dịch sẽ lây lan rất nhanh, đến mức không kịp trở tay. Thực tế tại Tokyo, Singapore, New York,… số ca nhiễm tăng rất nhiều trong thời gian ngắn. Chỉ cần 10% người dân không chấp hành, thì việc giãn cách xã hội sẽ không có giá trị”.
“Hôm nay là ngày 10.4. Chúng ta cần thực hiện giãn cách nghiêm túc 5 ngày nữa, thì công cuộc phòng chống dịch mới thành công”, ông Chung đề nghị.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 12 giờ ngày 10.4, trên địa bàn thành phố có 104 ca mắc Covid-19, trong đó, 44 ca đã khỏi, ra viện và 60 ca đang được điều trị.
Cụ thể, có 40 ca được phát hiện tại sân bay, khu cách ly tập trung chưa về cộng đồng; 64 ca được phát hiện tại cộng đồng, trong đó, 40 ca liên quan tới ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, 34 trường hợp liên quan trực tiếp (trong đó có 22 người là nhân viên công ty Trường Sinh), 6 trường hợp liên quan gián tiếp.
Trong số các ca mắc, có 2 ca đáng lưu ý là bệnh nhân số 237 (quốc tịch Thuy Điển) và bệnh nhân số 243 (đã lây cho 3 người gồm bệnh nhân 250, 253 và 254).
Đối với ổ dịch liên quan bệnh nhân 237, đã khoanh vùng xử lý cách ly toàn bộ khách sạn Sao (P.Bồ Đề, quận Long Biên), nơi bệnh nhân lưu trú; chuyển cách ly toàn bộ các trường hợp liên quan tại bệnh viện. Tổng cộng 118 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 118/118 đều âm tính.
Đối với ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh) đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm liền kề với 2.711 hộ dân, 11.077 nhân khẩu kể từ ngày 8.4 đến hết ngày 5.5 (28 ngày).
Về kết quả rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, đã rà soát được 26.503 trường hợp tại cộng đồng. Đã lấy xét nghiệm được 21.975 trường hợp, kết quả có 14.037 âm tính, 5 dương tính, số còn lại đang chờ kết quả.
Về công tác xét nghiệm, trong tuần thực hiện 27.672 mẫu, trong đó, 7.819 mẫu test nhanh và 19.853 mẫu xét nghiệm RT-PCR.
Tổng số mẫu xét nghiệm là 49.598 mẫu, trong đó, 10.594 mẫu test nhanh và 39.004 mẫu xét nghiệm Realtime-PCR.
Xét nghiệm Realtime-PCR 39.004 mẫu, kết quả cho thấy 56 mẫu dương tính, đều gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định; còn lại đều âm tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.