Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican

19/01/2018 11:36 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Tòa thánh Vatican, trong đó có việc trao đổi đoàn cấp cao.

Ngày 18.1, trong buổi gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican Antoine Camilleri tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn chủ trương đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của mọi người.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Tòa thánh, trong đó có việc trao đổi đoàn cấp cao.
Chuyển lời chào và lời chúc tốt lành của Giáo hoàng Francis đến đất nước và nhân dân Việt Nam, khẳng định Giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Antoine Camilleri cho biết Tòa thánh chủ trương thúc đẩy quan hệ với Việt Nam nhằm tiếp tục đóng góp cho đời sống xã hội đất nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và từ thiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.