Thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước Việt-Lào thêm sâu sắc và hiệu quả

02/07/2016 18:38 GMT+7

Từ ngày 1.7 đến 3.7, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.

Đoàn đã đến chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavane ; thăm và đặt vòng hoa tại bảo tàng Chủ tịch Souphanouvong và bảo tàng Chủ tịch Kaysone Phomvihane; thăm và làm việc tại Đại sứ quán nước ta tại Lào.
Trong cuộc Hội đàm song phương giữa Đoàn TN hai nước diễn ra vào chiều ngày 2.7, anh Lê Quốc Phong và anh Sonethanou Thammavong, Ủy viên BCH T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư thứ nhất Đoàn TN NDCM Lào đã nhất trí những phương hướng và nội dung hoạt động của tuổi trẻ Việt-Lào nhằm thể hiện tinh thần hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và sâu sắc giữa hai nước.
Hai bên thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường giáo dục tuổi trẻ hai nước về tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác TN giữa các tỉnh, thành Đoàn, nhất là các tỉnh, thành giáp biên; Hội Doanh nhân trẻ hai nước có thêm nhiều phương thức và dự án cụ thể để phối hợp hoạt động, xúc tiến đầu tư; duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình "Làng Hữu nghị TN biên giới Lào-Việt" tại tỉnh Bolikhamxai. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiến hành kết nghĩa với Đoàn TN tỉnh Xieng Khoang nhằm có sự hỗ trợ thiết thực.
Trong năm 2016, có 10 đội hình TN tình nguyện các tỉnh, thành Đoàn nước ta với hơn 250 TN tình nguyện phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn của Lào tổ chức các hoạt động vì cộng đồng tại Lào, bao gồm việc tặng máy tính, khám bệnh, phát thuốc, sửa chữa trường học và đường giao thông.. Trong tháng 7 này, Thành Đoàn Hà Nội và Thành Đoàn TP.HCM sẽ tổ chức hoạt động TN tình nguyện tại Vientiane và các tỉnh Champasak, Attapu.
Đặc biệt, tuổi trẻ hai nước sẽ thiết kế các chương trình hoạt động thiết thực trong năm 2017 nhằm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
Dịp này, đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Đoàn TN Nhân dân Cách mạng Lào máy tính, và các thiết bị văn phòng với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.