Thừa Thiên-Huế thống nhất di dời các cơ quan, công sở trên trục đường Lê Lợi

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/03/2019 08:00 GMT+7

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thống nhất phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn...

Ngày 8.3, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết tại cuộc họp thông qua các báo cáo, đề án quan trọng của UBND tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa chủ trì, UBND tỉnh đã thống nhất phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn và phương án sắp xếp, xử lý, di dời trụ sở một số cơ quan, đơn vị thuộc các tuyến đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Tôn Đức Thắng. Việc di dời nhằm tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm giai đoạn 2019 - 2020.
Theo đó, các cơ quan, công sở trên trục đường Lê Lợi (TP.Huế) hiện nay sẽ được sắp xếp, di dời, gồm: Sở GD-ĐT (số 22A), Hội Nhà báo tỉnh (số 22B), Sở KH-CN (số 24), trụ sở Liên hiệp Các hội văn hóa nghệ thuật tỉnh (số 26), Sở Y tế (số 28)… Bên cạnh đó, một số cơ quan, công sở trên các trục đường Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng cũng sẽ được di dời.
Tại cuộc họp, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng thông qua các báo cáo, đề án: báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 về phát triển kinh tế biển và đầm phá Thừa Thiên-Huế trong tình hình mới; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36/-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.