Thừa Thiên - Huế tạm dừng đón người dân trở về từ vùng dịch

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
29/07/2021 21:49 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế trong ngày 29.7 ghi nhận 10 ca nhiễm Covid-19 , trở về từ TP.HCM và các tỉnh vùng dịch; thông báo dừng chương trình đón người dân trở về

Ngày 29.7, tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 10 ca nhiễm Covid-19, trở về từ TP.HCM và các tỉnh vùng dịch phía nam. 

Xe y tế chở người về từ vùng dịch tại ga Huế đi cách ly tập trung

ảnh Bùi Ngọc Long

Theo đó, sáng 29.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo đã ghi nhận 6 bệnh nhân Covid-19.
6 bệnh nhân (3 bệnh nhân nam và 3 bệnh nhân nữ) trong đó có 5 bệnh nhân với mã bệnh 123907, 123923, 123898, 123900, 123903 là các trường hợp chạy xe máy từ TP.HCM đến địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế trong các ngày 23, 25, và27.7,  khai báo tại chốt kiểm soát Lăng Cô, và thực hiện cách ly tập trung.
Riêng bệnh nhân 123889 (nữ, 18 tuổi) ở TP.HCM trở về phương bằng xe ô tô cá nhân ngày 27.7, được cách ly  tập trung.
Cuối chiều cùng ngày Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo đã ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính Covid-19. Các bệnh nhân có mã bệnh 124548, 124549, 124550 đều từ TP.HCM trở về địa phương bằng xe máy từ ngày 21-27.7, được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và ghi nhận nhiễm Covid-19. Bệnh nhân thứ 10 có mã bệnh 124551 trở về địa phương bằng tàu hỏa ngày 25.7, toa số 4, được cách ly tập trung.
Tất cả 10 bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2 ngày 29.7. Hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã ghi nhận 34 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 5 trường hợp điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế, 24 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Phong - Da liễu và Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lo sợ lây nhiễm chéo khi người từ TP.HCM về quê ùn ứ chờ đi cách ly

Kêu gọi ngưng trở về địa phương tự phát 

Ngày 29.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có thông báo sẽ tạm ngưng việc đón công dân trở về địa phương, sau 3 đợt tổ chức đón (đợt 1: 239 người bằng máy bay, đợt 2 ngày 29.7 đã đón 376 người bằng tàu hỏa và dự kiến sẽ tổ chức thêm chuyến bay dịch vụ cho khoảng 250 người về vào ngày 1.8)

Hai người phụ nữ có con nhỏ trở về địa phương Thừa Thiên - Huế bằng tàu hỏa vào ngày 25.7,  cùng đợt này đã có 3 người phát hiện nhiễm Covid-19

ảnh V.T

Như vậy, sau 1.8, tỉnh sẽ dừng chương trình đón công dân trở về, vì điều kiện cách ly quá tải. Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động và kích hoạt tổng quy mô các khu cách ly toàn tỉnh đạt hơn 10.000 chỗ, nhưng đã tiếp nhận cách ly hơn 8.000 người, và dự kiến trong vào ngày tới sẽ hết công suất.
Trước nguy cơ lây nhiễm chéo ở chốt kiểm dịch và trong các khu cách ly, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, cũng kêu gọi người dân chấp hành giãn cách theo Chỉ thị 16 tại các địa phương có dịch, không nên di chuyển trở về địa phương trong thời điểm này vì nguy hiểm cho bản thân và gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.