Thừa Thiên-Huế: Phong tỏa tạm thời xã Phong Hiền, thêm ca Covid-19 về từ 'ổ dịch' thẩm mỹ viện Amida

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/05/2021 18:19 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên-Huế, ghi nhận thêm ca dương tính Covid-19 là F1 làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida ( Đà Nẵng ) trở về địa phương. Tỉnh cũng phong tỏa tạm thời xã Phong Hiền (H.Phong Điền) từ 10 giờ ngày 9.5.

Ngày 9.5, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ghi nhận thêm ca dương tính là F1 làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida (Đà Nẵng) trở về địa phương. Địa phương cũng đã phong tỏa tạm thời xã Phong Hiền (H.Phong Điền) từ 10 giờ ngày 9.5.

Đà Nẵng dừng xe khách, taxi… đi Thừa Thiên-Huế vì Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết qua công tác tầm soát, truy vết các F1, F2 trên địa bàn tỉnh, sáng 9.5, đã phát hiện ca dương tính Covid-19 - bệnh nhân (BN) thứ 3268, là F1 làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida (Đà Nẵng) trở về địa phương.

BN là nữ (24 tuổi, ở xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), trước khi về địa phương ở địa chỉ số 71 Thanh Lương, Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida (số 222 Phan Chu Trinh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). BN này là F1 tiếp xúc với BN 3131 tại Đà Nẵng.

Chốt kiểm tra y tế ở thôn Trung Đồng (tỉnh lộ 22, H.Phong Điền)

Ảnh: Đình Bách

Ngày 4.5, BN đi xe máy trở về địa phương (xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc) lúc 9 giờ, đến 11 giờ tới nhà. Ngày 5.5, ở  nhà tại xã Lộc Tiến.

Ngày 6.5, đi ăn bánh ép tại quán chị Ty (ở Trung Kiên, Lộc Tiến) cùng 2 cháu; lúc 17 giờ đi đến sân bóng chuyền của xã Lộc Tiến (có đeo khẩu trang) sau 15 phút về lại nhà ở Lộc Tiến.

Ngày 7.5, lúc 9 giờ 30 đến Trạm y tế xã Lộc Tiến khai báo y tế lần 1; 16 giờ đến Trạm y tế xã Lộc Tiến khai báo lần 2.

Ngày 8.5, BN ở nhà, đến khi có lệnh gọi lên Trạm y tế Lộc Tiến lúc 9 giờ để khai báo dịch tễ và tiến hành các thủ tục chuyển đi cách ly tập trung tại T3 của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lúc 9 giờ ngày 8.5, BN được điều tra dịch tễ và đưa đi cách ly tập trung tại T3, được lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR lúc 10 giờ ngày 9.5, xác định dương tính Covid-19.

Qua truy vết, điều tra dịch tễ bước đầu đã xác định 12 trường hợp F1 của BN này và tiến hành các thủ tục cách ly tập trung.

Phong tỏa chung cư F.home ở Đà Nẵng vì bệnh nhân Covid-19 từng đến ăn bún gà

Phong tỏa tạm thời xã Phong Hiền và 2 thôn xã Lộc Tiến

Sau ca dương tính (lần 1) được phát hiện tại thôn Sơn Tùng (xã Phong Hiền, H.Phong Điền), tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời xã Phong Hiền từ 10 giờ ngày 9.5 và thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với H.Phong Điền từ 10 giờ ngày 9.5, cho đến khi có thông báo mới.

Đến chiều 9.5, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phong tỏa, cách ly tạm thời thêm 2 thôn Phước An, Phước Lộc, xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc, từ 17 giờ ngày 9.5.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng 9.5, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: "Chúng ta đã qua thời kỳ "phòng ngự", chuyển qua thời kỳ "tấn công". Thời gian bây giờ là rất quan trọng, nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch phải được triển khai một cách thần tốc. Thực hiện mọi cách, mọi giải pháp để kiểm soát được dịch bệnh trong 10 ngày tới".

Chốt kiểm dịch ở thôn Thanh Hương tây, xã Điền Hương, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Ảnh: Đình Bách

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối ở các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế, nếu để lây nhiễm trong khu cách ly thì Sở Y tế phải chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo; Yêu cầu các chốt kiểm soát dịch bệnh phải làm tốt nhiệm vụ, siết chặt được đầu vào. Các trường cao đẳng, đại học không tiếp nhận và không để học sinh trở lại địa phương trong giai đoạn hiện nay; Tạm dừng cấp căn cước công dân tại các địa phương đang giãn cách xã hội, có trường hợp F1 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Như vậy, đến nay tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện 3 ca dương tính Covid-19 (BN 3211 và BN 3268) và 1 ca dương tính lần 1 trước đó vừa được xác nhận dương tính với Covid-19. Như vậy, cả 3 BN đều là nhân viên Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida (Đà Nẵng) trở về địa phương. Tất cả đều đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.