Thừa Thiên - Huế: Mỏ cát lậu rầm rộ, mỏ cát hợp pháp đìu hiu

Đình Toàn
Đình Toàn
06/07/2019 10:00 GMT+7

Việc thi công cụm đầu mối đập A Lin 3, thủy điện A Lin B1 tại H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế "bùng nổ" nạn khai thác cát sỏi trái phép...

Thủy điện A Lin B1 có công suất 42 MW, kinh phí đầu tư khoảng 920 tỉ đồng, do Công ty CP thủy điện Trường Phú làm chủ đầu tư. Công trình thủy điện A Lin B1 này nằm ở xã Hồng Vân và xã Hồng Trung, huyện A Lưới và một phần xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), được khởi công xây dựng từ năm 2010.

Để phục vụ thi công xây dựng cụm công trình đầu mối đập dâng A Lin 3, thủy điện A Lin B1, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cấp phép mỏ cát, sau đó gia hạn cấp phép đến ngày 20.7.2019. Diện tích mỏ cát sỏi là hơn 6 ha; khối lượng cát, sỏi khai thác còn lại là 19.000 m3, công suất khai thác hơn 2.272 m3/tháng.

Vị trí cấp phép được giới hạn với 5 điểm khép góc có tọa độ cụ thể, thuộc bãi bồi sông A Lin phía thượng nguồn, thuộc thôn Tà Ay, xã Hồng Trung và thôn A5, xã Hồng Vân. Vị trí này cách đập dâng thuộc cụm công trình đầu mối A Lin 3 gần 10 km. Phải chăng đây là lý do để doanh nghiệp tự ý "dời" mỏ cát sỏi về gần chân đập dâng thủy điện cụm đầu mối A Lin 3 khai thác cho "tiện" thi công?

Khai thác dở dang ở mỏ cát sỏi hợp pháp ở bãi bồi sông A Lin thượng

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

"Sang tay" khai thác, giấy phép bị lợi dụng

Sau khi có phép mỏ cát sỏi, Công ty CP thủy điện Trường Phú đã hợp đồng, giao lại cho Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP chi nhánh miền Nam, một trong những nhà thầu lớn xây dựng cụm công trình đầu mối A Lin 3 (bao gồm đập chính, phụ, cống lấy nước, chống mối, dẫn dòng…) khai thác.

Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 lại giao cho Công ty TNHH Phú Bảo Hân (đóng tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) khai thác phục vụ xây dựng công trình, Công ty TNHH Phú Bảo Hân lợi dụng giấy phép này khai thác cát sỏi ngoài phạm vi được cấp.

Kết cục, tháng 12.2018 Công ty TNHH Phú Bảo Hân bị UBND huyện A Lưới phạt hành chính 40 triệu đồng do vi phạm khai thác khoáng sản trái phép.

Những tưởng sau đó vấn nạn khai thác cát sỏi trái phép được chấn chỉnh, nhưng thực tế tái diễn với mức độ mà theo đánh giá của UBND huyện A Lưới gần đây là “quy mô khai thác tương đối lớn”.

Cụm công trình đầu mối A Lin 3 cần một số lượng lớn cát sỏi để thi công

Ảnh: Đình Toàn

Vị trí khai thác cát sỏi trái phép xảy ra trên sông A Lin đoạn gần chân đập dâng (thuộc công trình thủy điện A Lin B1) kéo dài hơn 2 km về phía hạ nguồn

- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Hậu quả là một đoạn dài sông A Lin bị băm nát, biến dạng, tài nguyên khoáng sản bị hao kiệt nghiêm trọng

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Sông tan hoang vì... "lỗi kép"

Mới đây, sau khi báo chí điều tra, phản ảnh (trong đó có Báo Thanh Niên), ngày 2.7, đích thân Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiên Định dẫn đầu đoàn kiểm tra của tỉnh, đã kiểm tra thực địa vấn nạn khai thác cát sỏi khu vực này, qua đó kết luận doanh nghiệp đã khai thác trái phép, có hiện tượng nguồn cát sỏi trái phép là để phục vụ xây dựng cụm công trình đầu mối A Lin 3.
Theo ông Phan Thiên Định, để xảy ra việc khai thác cát sỏi trái phép nêu trên, ngoài sự yếu kém trong công tác quản lý của chính quyền địa phương, ban ngành chức năng còn có sự thiếu trách nhiệm trong phối hợp quản lý, buông lỏng quản lý nguồn gốc vật liệu thi công trên công trường của Công ty CP thủy điện Trường Phú, chủ đầu tư thủy điện A Lin B1.

Trong khi đó tại bãi bồi sông A Lin ở thượng nguồn, thuộc thôn Tà Ay, xã Hồng Trung và thôn A5, xã Hồng Vân, H.A Lưới, nơi được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép khai thác cát sỏi để phục vụ thi công công trình cụm đầu mối A Lin 3 thì khá đìu hiu

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Người dân tận thu củi đốt sau khi doanh nghiệp bỏ dở việc khai thác cát sỏi khu mỏ được cấp phép

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Theo người dân, thi thoảng có một số xe lấy xát của tư nhân vào lấy cát trộm, tuy nhiên họ cũng ngưng lất cát từ 3 tuần nay

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiên Định, Sở TN-MT tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, UBND H.A Lưới và ngành chức năng tiến hành thanh tra Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú về việc chấp hành quy định về khai thác, quản lý, sử dụng khoáng sản cát sỏi đã được cấp phép; nguồn gốc vật liệu cát sỏi đã đưa vào sử dụng tại công trình cụm đầu mối A Lin 3 và các hạng mục có liên quan

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Theo người dân địa phương, thậm chí đã có tình trạng đào đãi vàng trái phép khiến lực lượng chức năng phải thực hiện một số đợt đẩy đuổi.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiên Định kết luận để xảy ra việc khai thác cát sỏi trái phép nêu trên, ngoài sự yếu kém trong công tác quản lý của chính quyền địa phương, ban ngành chức năng còn có sự thiếu trách nhiệm trong phối hợp quản lý, buông lỏng quản lý nguồn gốc vật liệu thi công trên công trường của Công ty CP thủy điện Trường Phú, chủ đầu tư thủy điện A Lin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.