Thừa Thiên - Huế: Kịp thời khống chế vụ cháy rừng keo, uy hiếp rừng đặc dụng

01/07/2021 20:07 GMT+7

Thêm một vụ cháy rừng vừa xảy ra chiều nay (1.7) tại Thừa Thiên - Huế. Rất may vụ cháy rừng được kịp thời khống chế, hạn chế thiệt hại và cháy lan sang rừng thông đặc dụng.

Thông tin từ UBND P.Hương Hồ, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn phường đã khống chế, dập tắt được vụ cháy rừng keo chuẩn bị khai thác.

Các lực lượng chữa cháy rừng ở P.Hương Hồ canh trực đề phòng đám cháy bùng phát trở lại chiều 1.7

ẢNH: GIA TÂN

Vụ cháy rừng keo do HTX Nông nghiệp Hương Hồ quản lý xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 1.7. Hàng trăm người gồm lực lượng công an, kiểm lâm (TP.Huế và TX.Hương Trà), dân quân, người dân địa phương được huy động tham gia chữa cháy.
Vào thời điểm xảy ra vụ cháy rừng, thời tiết nắng nóng 38 - 39oC, gió Tây Nam thổi mạnh nên nguy cơ cháy lan rừng sang các khu rừng khác rất cao, trong đó có cả rừng thông đặc dụng gần khu vực cháy rừng này.
Thống kê thiệt hại bước đầu của UBND P.Hương Hồ cho biết vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 2 ha rừng keo.

Đã có khoảng 2ha rừng keo sắp khai thác bị thiêu cháy trước khi đám cháy được dập tắt

ẢNH: GIA TÂN

Như Thanh Niên đã thông tin, liên tiếp những ngày cuối tháng 6 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng ở nhiều địa phương. Đặc biệt, tại TX.Hương Thủy, ngay sau khi khống chế vụ cháy rừng làm thiệt hại 14,5 ha rừng thông và rừng keo tại xã Phú Sơn ngày 25 - 26.6, các lực lượng chữa cháy phải căng mình chữa cháy các vụ cháy rừng trong 3 ngày 2 đêm (28 - 30.6) trên địa bàn 3 phường Phú Bài, Thủy Phương và Thủy Châu. Vụ cháy rừng này đã làm thiệt hại khoảng 213 ha, trong đó 165 ha rừng thông trồng năm 1979 đến 1981, diện tích còn lại 48 ha rừng keo của người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.