Thừa Thiên - Huế khẩn trương truy vết bệnh nhân Covid-19 thứ 589, 601 và 602

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/08/2020 21:10 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương truy vết lịch trình của 3 bệnh nhân Covid-19 là 589, 601 và 602 đến Huế để sàng lọc người tiếp xúc và phòng chống dịch Covid -19.

Chiều 2.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiện - Huế cho biết, các đội phản ứng nhanh đang khẩn trương truy vết để phòng dịch đối với lịch trình của 3 bệnh nhân 589, 601 và 602 tại Huế.
Theo đó, sau khi dự tiệc cưới tại nhà hàng For You Palace (TP.Đà Nẵng), 8 giờ ngày 23.7,  3 bệnh nhân 589, 601 và 602 , là người trong một gia đình, đã từ Đà Nẵng đến Huế, trên xe cá nhân gồm có  6 người.

Lịch trình của bệnh nhân được công bố và cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết sàng lọc những người tiếp xúc để phòng dịch.

Ảnh: H.N.M

Đến 11 giờ, đoàn đến một nhà trong kiệt 144 Nguyễn Chí Thanh, TP.Huế; lúc 14 giờ về homestay Hue Villa (27 Lê Trung Định); 14 giờ 30 đến quán cà phê Mắt Biếc (68 Bao Vinh), 17 giờ về lại homestay và đến nhà hàng tiệc cưới Hoa Hồng (số 176 Nguyễn Chí Thanh, TP.Huế);  19 giờ di chuyển đên cà phê công viên Tứ Tượng (đối diện khách sạn Morin); đến 21 giờ về lại homestay.
Ngày 24.7,  8 giờ đoàn đến quán cà phê Hoa Mộc (7 Lê Trung Định);  8 giờ 30 ăn sáng tại quán bún Cô Hon (21/390 Đinh Tiên Hoàng); 8 giờ 50 đến quán cà phê tại 44 Trần Quý Cáp;  9 giờ 30 rời Huế bằng xe riêng vào Đà Nẵng.

Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 22: Tìm người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam.

Bên cạnh khẩn trương truy vết 3 bệnh nhân nói trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra thông báo, yêu cầu tất cả những người có mặt tại các địa chỉ các bệnh nhân này đã tới khẩn trương liên hệ với đến các cơ sở y tế khai báo y tế để được hướng dẫn phòng dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.