Thừa Thiên - Huế: Hai người bị phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đình Toàn
Đình Toàn
30/03/2020 17:31 GMT+7

Hai người ở Thừa Thiên - Huế bị xử phạt do không đeo khẩu trang nơi công cộng trong mùa dịch Covid-19 .

Thông tin từ UBND phường Phú Hòa, thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), ngày 30.3, anh H.V.T (24 tuổi, trú xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) và chị N.T.T.H (23 tuổi, trú xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã nộp phạt vi phạm hành chính vì không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức phạt 200.000 đồng/người.

Vẫn còn nhiều người không mang khẩu trang nơi công cộng trong mùa dịch Covid-19 (Ảnh chụp tối 29.3.2020 tại phố đi bộ nam sông Hương)

Ảnh: Đình Toàn

Khoảng 9 giờ 30 ngày 29.3, khi đến dạo chơi ở công viên Thương Bạc, bờ bắc sông Hương (thành phố Huế), anh T. và chị H. không đeo khẩu trang và bị Công an phường Phú Hòa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.