Thừa Thiên - Huế: Cách ly 166 người tiếp xúc bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 76

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
20/03/2020 16:53 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế cách ly 166 người, trong đó có 38 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 76.

Sáng 20.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết có 38 người tiếp xúc gần (F1) và 128 người tiếp xúc xa (F2, tiếp xúc qua F1) với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 76. Tất cả các trường hợp trên đang được thực hiện thủ tục cách ly theo quy định và sẽ đưa về cách ly tại các cơ sở y tế trong ngày hôm nay.

Việt Nam có bệnh nhân thứ 76 nhiễm Covid-19, một người Pháp ở Hà Nội

Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 76 là du khách nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân này là hành khách trên chuyến bay TK162, nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào ngày 10.3. Từ ngày 10 - 16.3, bệnh nhân đi qua TP.HCM, Cần Thơ, Hội An (Quảng Nam) và Thừa Thiên - Huế.
Tính đến ngày 20.3, Thừa Thiên - Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 97 người. Kết quả có 2 dương tính với SARS-CoV-2, 94 người âm tính và 1 người đang chờ kết quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.