Thua game bắn cá, trộm xe đạp điện rồi quay lại trộm tiếp xe máy

Trần Tiến
Trần Tiến
28/06/2019 17:03 GMT+7

Sau khi trộm xe đạp điện rồi bán với giá 1,3 triệu đồng, Khanh và Nhóc tiếp tục quay lại chỗ cũ, trộm thêm 1 xe máy.

Ngày 28.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Đình Công Khanh (40 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) để điều tra hành vi trộm xe.

Phạm Đình Công Khanh (40 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) bị CSGT Chợ Lớn bắt giữ

ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 27.6, sau khi thua sạch tiền tại tiệm game bắn cá trên đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5), Khanh rời khỏi quán thì thấy một người bạn tên Nhóc điều khiển xe máy  BS 59V1 - 656.03 nên nhờ chở đi “dạo”.

Cả 2 chạy đến đường Nguyễn Duy Dương (P.4, Q.10) thì phát hiện một căn nhà mở cửa nên Khanh vào nhà lấy trộm chiếc xe đạp điện rồi mang ra chợ Tân Thành (Q.5) bán với giá 1,3 triệu đồng.

Chưa thỏa mãn, cả 2 quyết định quay lại căn nhà này lấy thêm 1 xe máy BS 59U2 - 118.72. Do không có chìa khóa xe nên Nhóc đẩy xe vừa trộm được đến tiệm sửa xe để làm chìa khóa.

Tuy nhiên, khi đến đường Nguyễn Trãi (Q.5), cả hai bị Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM phát hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Khanh vội vã bỏ lại xe vừa trộm rồi nhảy lên xe Nhóc bỏ trốn. CSGT truy đuổi 2 đối tượng nghi vấn đến đường Nguyễn Biểu (P.1, Q.5) thì bắt giữ được Khánh, riêng Nhóc kịp tẩu thoát. 

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận toàn bộ hành vi trộm xe. Được biết, Khanh đã có 2 tiền án, 3 tiền sự về tội mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản. Đồng thời, Khanh cho biết chỉ mới quen biết Nhóc 1 tháng nên không rõ địa chỉ cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.