Thủ tướng yêu cầu TP.HCM quyết liệt phòng chống tội phạm

08/12/2013 03:15 GMT+7

Sáng 7.12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014 và công tác chuẩn bị tổ chức chăm lo Tết Giáp Ngọ. Tham dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm…

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM quyết liệt phòng chống tội phạm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: Đặng Xuân

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cơ bản nhất trí với các kiến nghị của TP về việc sớm phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; trình Bộ Chính trị có Nghị quyết (hoặc kết luận) về những nội dung cụ thể về thời gian tiến hành thực hiện thí điểm chính quyền đô thị TP.HCM; xem xét, sửa đổi, bổ sung một số cơ chế tài chính - ngân hàng đặc thù đối với TP.HCM; hỗ trợ chính sách về phát triển KCX - KCN…

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của TP trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng cho rằng 3 lĩnh vực: dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản của TP trong năm 2013 đều tăng cao hơn năm 2012, vì vậy TP cần tiếp tục có giải pháp để giữ vững tăng trưởng cao hơn nữa. Thủ tướng lưu ý TP cần tiếp tục duy trì tăng trưởng GDP theo hướng chuyển dịch tái cơ cấu từ chiều rộng sang chiều sâu, từ năng suất thấp sang năng suất cao, đặc biệt là phát triển các ngành kinh tế có chất lượng và giá trị gia tăng cao... Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm.

Đình Nguyên - Đặng Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.