Thủ tướng yêu cầu Sơn La báo cáo vụ xây tượng đài

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, chiều 5.8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ với đồng bào dân tộc Tây Bắc theo đề án mà HĐND tỉnh mới thông qua.

* Tỉnh Sơn La họp báo giải thích thông tin về “số tiền dự tính khoảng 1.400 tỉ đồng”

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, chiều 5.8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ với đồng bào dân tộc Tây Bắc theo đề án mà HĐND tỉnh mới thông qua.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo - Ảnh: TTXVN
Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo - Ảnh: TTXVN
Theo Văn phòng Chính phủ, yêu cầu được đưa ra sau khi báo chí nêu việc HĐND tỉnh Sơn La thông qua đề án này và nhận định quy mô đề án quá lớn, chưa phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.
Cùng ngày, UBND tỉnh Sơn La tổ chức họp báo thông tin về vụ việc này. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho hay để ghi nhớ sự kiện Bác Hồ về thăm đồng bào, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc và đáp ứng nguyện vọng của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, năm 2014, tỉnh xin chủ trương xây dựng tượng đài Bác và được T.Ư đồng ý.
Tượng đài xây dựng chung cho 6 tỉnh ở khu vực Tây Bắc chứ không chỉ cho riêng người dân Sơn La. Mới đây, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài gắn với quảng trường tại P.Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Quyết Thắng, TP.Sơn La.
Theo đề án, số tiền dự tính khoảng 1.400 tỉ đồng phục vụ cho các hạng mục: tượng đài Bác Hồ, đền thờ Bác Hồ, trung tâm hành chính tỉnh, khu nhà điều hành, bảo tàng tỉnh, quảng trường có sức chứa 20.000 người, cây xanh, hệ thống điện - nước - chiếu sáng, kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư... Tổng diện tích xây dựng khoảng 20 ha, thời gian thực hiện có hạng mục đến 2020. Riêng hạng mục tượng đài Bác Hồ cao từ 5 - 8 m đặt tại đền thờ Bác Hồ có mức dự chi là 200 tỉ đồng.
Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, giải thích số tiền 1.400 tỉ đồng là con số ước tính của tổng mức đầu tư của cả quần thể nhiều hạng mục, không phải chỉ riêng tượng đài Bác Hồ. Số tiền ước tính cho đề án dự kiến được huy động từ ngân sách T.Ư hỗ trợ, ngân sách của tỉnh và từ nguồn xã hội hóa.
“Cụ thể như hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, đền thờ bao gồm cả tượng đài Bác Hồ, tái định cư, trung tâm hành chính tỉnh... sẽ được huy động vốn xã hội hóa. Hiện, tỉnh chưa định rõ tỷ lệ vốn từ các nguồn ngân sách do chưa xây dựng xong dự án”, ông Minh nói.
Cũng theo ông Minh, đến nay, đề án đã được thông qua nên tỉnh đang triển khai xây dựng dự án để trình Chính phủ xem xét. Dự kiến, đến tháng 10.2015, Sơn La sẽ động thổ, công bố quy hoạch xây dựng tượng đài Bác Hồ. Riêng phần tượng đài Bác Hồ phải trình Bộ Chính trị xem mẫu thiết kế trước khi xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.