Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh quy hoạch điện VII

05/04/2015 07:24 GMT+7

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 4.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, tập đoàn, hội đồng thẩm định để hoàn thiện dự thảo Đề án điều chỉnh quy hoạch điện VII...

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 4.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến của các bộ, tập đoàn, hội đồng thẩm định để hoàn thiện dự thảo Đề án điều chỉnh quy hoạch điện VII...

Mặc dù sau 4 năm thực hiện quy hoạch điện VII, có một số bước phát triển như công suất nguồn điện tăng nhanh (đưa vào vận hành trên 13.000 MW), sản lượng điện tăng bình quân 11%/năm..., tuy nhiên, ngành điện đã bộc lộ nhiều yếu kém như một số nguồn điện và cung cấp khí không đáp ứng tiến độ, phát triển lưới điện truyền tải 220 kV đạt thấp... Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phải nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch điện VII để đảm bảo mục tiêu cung ứng đủ điện cho nền kinh tế, nhu cầu điện của người dân; thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường... Việc điều chỉnh tập trung vào một số nội dung: cân đối chi tiết giữa khả năng cung cấp của các mỏ than, vùng than trong nước cho các nhà máy điện sử dụng than trong nước; phát triển sớm hơn chuỗi dự án khí - điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Sơn Mỹ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.