Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng KH-CN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/11/2020 07:58 GMT+7

Sáng nay, 11.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng .

Theo chương trình dự kiến, sau khi nghe tờ trình, Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.
Trong chiều nay, 11.11, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm các chức vụ nói trên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này.

Ông Chu Ngọc Anh hiện là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Ảnh Gia Hân

Sau đó, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau đó.
Ông Chu Ngọc Anh (sinh năm 1965, tại Thái Hòa, H.Ba Vì, TP.Hà Nội), hiện là Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội hôm 18.9, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ KH-CN. 
Theo quy định, việc miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh phải do Quốc hội quyết định tại kỳ họp. Do đó, tại kỳ họp 10 lần này, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh. 
Nhân sự được giới thiệu thay ông Chu Ngọc Anh là ông Huỳnh Thành Đạt, hiện làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Theo dự kiến, ngày mai, 12.11, Thủ tướng cũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên của Chính phủ, trong đó có chức vụ Bộ trưởng Bộ KH-CN đối với ông Huỳnh Thành Đạt.

Ông Lê Minh Hưng hiện là Chánh văn phòng T.Ư Đảng

Ảnh Gia Hân

Tương tự, ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Chánh Văn phòng T.Ư Đảng thay cho ông Nguyễn Văn Nên vừa được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. Do đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.
Người được giới thiệu thay ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam là bà Nguyễn Thị Hồng, hiện là Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Hồng cũng sẽ được Thủ tướng trình ra Quốc hội vào sáng 12.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.