Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện các nước đến dự WEF ASEAN 2018

Vũ Hân
Vũ Hân
12/09/2018 07:25 GMT+7

Ngày 11.9, bên lề Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại diện các nước đến tham dự WEF ASEAN 2018.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, hai bên đã cam kết rà soát và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại hai nước vượt mục tiêu 1 tỉ USD; thỏa thuận sẽ sớm ký bản ghi nhớ về hợp tác ngư nghiệp giai đoạn 3 năm tới...
Tiếp Phó thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực trao đổi, triển khai các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững song song với việc giảm nhập siêu của VN; thúc đẩy việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ VN qua Trung Quốc sang các nước Á - Âu...
Về vấn đề trên biển, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982; kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC); cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán thực chất để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả. Ông Hồ Xuân Hoa khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ VN, đặc biệt là các mặt hàng nông sản VN có ưu thế và Trung Quốc có nhu cầu; kiểm soát tốt tình hình và xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đến chào xã giao và cùng Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác VN - Nhật Bản lần thứ 10. Ngoại trưởng Taro Kono nhấn mạnh việc Nhật Bản sẽ hỗ trợ VN nâng cao năng suất lao động; ủng hộ quan điểm của VN và các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Trưởng đoàn Hàn Quốc tham dự WEF ASEAN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.