Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Vũ Hân
Vũ Hân
01/03/2019 18:19 GMT+7

Tiếp tục lịch trình song phương tại Hà Nội, sau khi gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.

Cuộc tiếp đã diễn ra trong không khí thân thiện, đầm ấm với sự hiện diện của quan chức cấp cao cả hai bên. 
Chủ tịch Kim Jong-un rất vui vẻ và thân thiện với các cháu thiếu nhi Trường tiểu học Thăng Long khi đến vẫy cờ, tặng hoa Ảnh Ngọc Dương
Lãnh đạo cấp cao hai nước đều có mặt tại buổi tiếp này Ảnh Ngọc Dương
Có mặt tại buổi tiếp, về phía Việt Nam, ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn có sự hiện diện có Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; Phó thủ tướng Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Về phía Triều Tiên, bên cạnh Chủ tịch Kim Jong-un là các Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, Ri Yong-ho, Ri Su-yong và nhiều quan chức cao cấp khác, trong đó có Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim Jong-un.
Sau khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước khi dự tiệc chiêu đãi Ảnh Ngọc Dương
Các nhà lãnh đạo đã xem lại những bức ảnh kỷ niệm giữa 2 nước khi Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un sang thăm Việt Nam Ảnh Ngọc Dương
Triều Tiên là nước thứ 3 (cùng với một số nước Đông Âu) đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1950. Hai nước đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tuy có lúc thăng trầm Ảnh Ngọc Dương
Chủ tịch Kim Jong-un rất rạng rỡ trong buổi gặp chiều nay Ảnh Ngọc Dương
Chuyến thăm sẽ ghi một dấu mốc mới trong quan hệ hai nước Ảnh Ngọc Dương
Với mối quan hệ truyền thống của mình, hai nước đã ký nhiều hiệp định quan trọng như: Hiệp định hợp tác văn hóa (11.1957), Hiệp định hợp tác Khoa học kỹ thuật (10.1958), Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (1961), Hiệp định thương mại và hàng hải (12/1962), Hiệp định hỗ tương y tế (12.1966), Hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng (1.1977).
Nét mặt thú vị của Chủ tịch Kim Jong-un khi xem triển lãm ảnh Ảnh Ngọc Dương
Gần đây nhất, hai bên ký các hiệp định hợp tác là năm 2002 với 5 văn bản: Hiệp định vận tải biển, Hiệp định thương mại, Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.  
Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Triều Tiên năm 2010 đạt trên 16 triệu USD, và đến 9 tháng năm 2018 đã xuất sang Triều Tiên 497.000 USD. Hiện Việt Nam chưa có dự án đầu tư tại Triều Tiên.
Suốt từ năm 1995, Việt Nam đã nhiều lần viện trợ gạo cho Triều Tiên, gần nhất là năm 2016 với 70.000 USD (viện trợ lũ lụt).
Trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã giúp Việt Nam đào tạo hàng trăm sinh viên. Ủy ban Giáo dục Triều Tiên và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang thúc đẩy ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.
Từ năm 2013, 2 năm 1 lần, Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch đều cử đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.