Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát công trường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Bắc Bình
Bắc Bình
27/09/2019 15:41 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao tay nhà đầu tư công văn chỉ đạo hỏa tốc của Thủ tướng về việc phân bổ sử dụng nguồn vốn ngân sách cho các dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Sáng 27.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm và kiểm tra dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đi cùng đoàn công tác của Thủ tướng còn có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng…

Thủ tướng nói gì khi đến công trường dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận?

Tại đây, Thủ tướng đã trao công văn hỏa tốc thể hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Bộ GT-VT, UBND tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 cho các dự án có đầu tư hợp tác công - tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT, trong đó có dự án Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Thủ tướng trao tay lãnh đạo tỉnh Tiền Giang công văn thể hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc bố trí phần vốn ngân sách 2.186 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

ẢNH: BẮC BÌNH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tay ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, và ông Mai Mạnh Hồng, Tổng giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận công văn chỉ đạo của Thủ tướng đối với các bộ, ngành liên quan về việc phân bổ, giải ngân nguồn vốn ngân sách 2.186 tỉ đồng cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Đây, nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách đã có rồi nhé, các anh không phải lo nữa, chỉ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra: thông tuyến vào ngày 31.12.2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 4.2021 như cam kết của Chính phủ, nhà đầu tư với đất nước, với người dân".

Thủ tướng tặng quà, động viên đại diện những tổ chức có liên quan, cũng như anh em công nhân đang tham gia thi công tại công trường dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

ẢNH: BẮC BÌNH

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao cho Bộ trưởng Bộ GT - VT Nguyễn Văn Thể công văn hỏa tốc có nội dung chỉ đạo của Thủ tướng đối với các bộ, ngành Trung ương phân bổ, giải ngân nguồn vốn nhà nước 932 tỉ đồng cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.  
Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư được điều chỉnh lần cuối cùng là 12.668 tỉ đồng, với tổng chiều dài hơn 51 km. Điểm đầu là tại đoạn đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành) và điểm cuối tại nốt giao QL30, xã An Thái Trung, H.Cái Bè (Tiền Giang).
Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có tổng mức đầu tư 4.919 tỉ đồng, trong đó, vốn nhà nước tham gia hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng là 932,2 tỉ đồng, phần còn lại là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn vay thương mại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.